Dâng hương các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Sáng 6/2, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở Đồi không tên, thành phố Thủ Đức.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi dâng hương các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi dâng hương các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, sáng 6/2 (tức 27 tháng Chạp), Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh ở Đồi không tên, thành phố Thủ Đức.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Liệt sỹ. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tưởng nhớ anh linh các Anh hùng Liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đại biểu đã đến thắp hương từng ngôi mộ, nơi an nghỉ của gần 14.500 Anh hùng Liệt sỹ, để tưởng nhớ và tri ân.

Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đến viếng, dâng hoa, dâng hương, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh ở Nghĩa trang Lạc Cảnh, thành phố Thủ Đức.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố(Quận 4); dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

ttxvn_lanh_dao_thanh_pho_ho_chi_minh_dang_huong_cac_anh_hung_liet_sy_0602-2.jpeg
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tại các điểm đến, Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh; dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết chiến đấu về đạo đức cách mạng “Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng”; tưởng nhớ vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về "cần, kiệm, liêm, chính," hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải làm Trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược, huyện Củ Chi. Đoàn đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và Nghĩa trang Chính sách thành phố (xã Phú Hòa Đông); dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại Nhà tưởng niệm của Mẹ (ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi).../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục