Đấu bò sắp trở lại truyền hình TBN sau 6 năm vắng bóng

Đấu bò sắp trở lại trên truyền hình Tây Ban Nha

Các nhà hoạt động vì quyền động vật giận dữ khi biết tin các cuộc đấu bò sẽ trở lại truyền hình trong tháng 9.
Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã hết sức giậndữ khi biết tin các cuộc đấu bò sẽ trở lại truyền hìnhTây Ban Nha trong tháng 9 năm nay sau 6 năm vắngbóng. Đài truyền hình quốc gia RTVE cho biết sẽ phát hình về một lễhội đấu bò ở khu vực Valladolid vào ngày 5/9, trong đó có các siêu saođấu bò như "El Juli" Julian Lopez Escobar và Jose Maria Manzanares. "Television Espanola tin rằng một lễ hội với chất lượng như thếnày nên được trình chiếu cho mọi người hâm mộ ở Tây Ban Nha xem” – RTVE cho biết. Các kênh truyền hình nhà nước đang ngừng phát sóng đấu bò từnăm 2006, với lý do bản quyền truyền hình có giá quá cao và lượngngười xem đang giảm đi trông thấy. Nhưng RTVE đã quyết định phát trởlại show diễn, sau khi các bên tham gia hoạt động đấu bò, gồm cả nhữngchủ trang trại bò tót và các dũng sĩ đấu bò, đồng ý miễn thu phíphát sóng. Đài truyền hình nói rằng đây là show diễn đầu tiên “ngắnnhưng mang tính biểu tượng” của hàng loạt màn đấu bò đẳng cấp hàngđầu, sẽ được chiếu trên truyền hình nhà nước. "Đây là bước thụt lùi rõ ràng trong hoạt động chăm sóc sức khỏecủa động vật và sự bảo vệ động vật ở đất nước này” - bà SilviaBarquero, phát ngôn viên nhóm bảo vệ động vật PACMA nói – “Chúng tôithấy việc truyền hình nhà nước chiếu các trận đấu bò cho công chúngxem là hoàn toàn không phù hợp, khi họ đã từng ngừng phát sóng”. Bà cho biết thêm rằng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớnngười Tây Ban Nha phản đối đấu bò. Barquero nói rằng việc các trậnđấu bò phát sóng trực tiếp vào 6 giờ tối, trong khoảng thời gian trẻ emhay xem TV, từ 5 giờ tới 8 giờ tối là không tốt. Đây cũng là khoảng thờigian các hình ảnh bạo lực bị cấm chiếu trên truyền hình. Sách quy định hoạt động của RTVE trước đó cũng nói rằng đấu bòlà hoạt động bạo lực và không nên được chiếu trong khung giờ trên. Nhưng một ủy ban điều hành mới của RTVE, được thành lập sau khiđảng bảo thủ Popular Party lên nắm quyền hồi tháng 12 năm ngoái, đãthay đổi quy định vào tháng 2 năm nay. Một nguồn tin gần gũi với RTVEnói rằng bây giờ việc đánh giá xem hoạt động đấu bò có gây hại vớitrẻ con hay không sẽ do các bậc phụ huynh kiểm soát.
Đấu bò sắp trở lại trên truyền hình Tây Ban Nha ảnh 1
Đấu sĩ Leandro Marcos Vicente (Nguồn: AFP)
Đấu bò đã suy giảm trong nhiều năm tại Tây Ban Nha. Một cuộc thămdò hồi năm 2010 do tờ nhật báo hàng đầu El Pais tiến hành cho thấy 60%người trả lời thăm dò đã phản đối hoạt động này. Trường đấu bò Barcelona đã tổ chức cuộc đấu cuối cùng vàotháng 9 năm ngoái, sau khi vùng Catalonia cấm hoạt động này. Đây làvùng thứ hai ở Tây Ban Nha làm thế, sau Quần đảo Canary. Về phần mình, thị trưởng thành phố San Sebastian ở xứ Basquetuyên bố trong tuần này rằng ông không có kế hoạch ký hợp đồng vớicác nhà tổ chức đấu bò trong năm 2013. Tranh cãi mới nhất diễn ratrong bối cảnh RTVE có một số rắc rối chính trị. Lãnh đạo đàitruyền hình này, Leopoldo Gonzalez-Echenique, người mới được bổ nhiệmtrong tháng 6 vừa qua, từng là quan chức cấp cao trong chính quyền củaThủ tướng tiền nhiệm, ông Jose Maria Aznar. Giám đốc RTVE vốn vẫn được lựa chọn theo hình thức Chính phủbổ nhiệm kể từ năm 1980. Tuy nhiên một sự sửa luật do chính quyền củađảng Xã hội thực hiện hồi năm 2006 đã thay đổi quy trình, theo đó cácgiám đốc phải được 2/3 thành viên Quốc hội phê chuẩn. Tới tháng 4, chính quyền bảo thủ mới đã dùng thế đa số củamình trong Quốc hội để hủy bỏ việc sửa luật hồi năm 2006, mở đườngcho ông Gonzalez-Echenique ngồi vào ghế lãnh đạo. Chính phủ nói rằngsự thay đổi diễn ra, do Quốc hội thường xuyên không lựa chọn được cácgiám đốc RTVE mới, sau khi lãnh đạo trước đó của nó từ chức vàotháng 7/2011. Sau khi lên nắm quyền, Gonzalez-Echenique đã bổ nhiệm hàng loạtnhân vật bảo thủ vào các ghế quản lý ở đài. Đặc biệt là sự kiệnông bổ nhiệm Julio Somoano lên làm lãnh đạo bộ phận tin tức. Julio làngười khá thân cận với Aznar. RTVE có 5 kênh truyền hình, 5 kênh phát thanh và 6.400 lao động,được trả lương bằng khoản ngân sách lên tới 1,2 tỷ euro (1,5 tỷ USD ) hồinăm ngoái./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.