Dấu mốc hợp tác công nghiệp vi mạch Việt Nam-Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển công nghiệp vi mạch với Trung tâm thiết kế và đào tạo VLSI của Nhật Bản .
Dấu mốc hợp tác công nghiệp vi mạch Việt Nam-Nhật Bản ảnh 1Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Sáng 22/11, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC), thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển công nghiệp vi mạch với Trung tâm thiết kế và đào tạo VLSI (VDEC) thuộc Đại học Tokyo, Nhật Bản .

Theo nội dung của bản ký kết, VDEC và ICDREC hợp tác toàn diện trong phát triển công nghiệp vi mạch, chia sẻ và đóng góp các nguồn tài nguyên chung trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Cụ thể, các lĩnh vực hợp tác bao gồm: Các dự án nghiên cứu chung; chương trình đào tạo; trao đổi sinh viên, kỹ sư, chuyên gia... thực tập nghiên cứu; tổ chức hội nghị và hội thảo quốc tế; trao đổi các đoàn cộng tác; sản xuất các sản phẩm thương mại chung.

Ngoài ra, VDEC sẽ tạo điều kiện và là cầu nối cho mối quan hệ giữa ICDREC, các tổ chức nghiên cứu, giáo dục của Việt Nam với các tổ chức tại Đại học Tokyo nói riêng và Nhật Bản nói chung. Tương tự ICDREC sẽ kết nối VDEC với các tổ chức nghiên cứu, giáo dục cũng như các công ty trong lĩnh vực vi mạch tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là sự kiện được kỳ vọng và có sức lan toả mạnh mẽ, đánh dấu một chương mới về hợp tác trọng lĩnh vực vi mạch giữa Việt Nam và Nhật Bản, tiếp nối hàng loạt những hoạt động hợp tác về vi mạch giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua. Sự kiện ký kết này còn là khẳng định ngành công nghiệp vi mạch của Việt Nam đã có được sự công nhận và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung phát triển nhanh và bền vững trong lĩnh vực vi mạch, vì vậy hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Nhật Bản để được sự hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, cũng như trong sản xuất và kinh doanh được Thành phố chú trọng. Ông Tuấn cũng bày tỏ sự hỗ trợ, hợp tác của Bộ, ngành, các địa phương để Thành phố có thể tập trung phát triển ngành công nghệ vi mạch.

Ông Tuấn cho rằng việc ký kết giữa ICDREC và VDEC là vô cùng quan trọng, tạo tiền đề để những thành tựu của ngành vi mạch Thành phố Hồ Chí Minh phát triển tốt hơn trong thời gian tới, đồng thời đi đúng hướng với cơ cấu định hướng kinh tế của thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục