Dầu tràn lan đến khu bảo tồn biển quan trọng của Philippines

Vết dầu sau vụ tàu Princess Empress chở 800.000 lít dầu bị chìm khơi Oriental Mindoro, đã lan tới khu vực eo biển Verde Island - nơi sinh sống của một số động vật biển có nguy cơ tuyệt chủng.
Dầu tràn lan đến khu bảo tồn biển quan trọng của Philippines ảnh 1Lực lượng bảo vệ bờ biển và các tình nguyện viên dọn dầu tràn trên bãi biển ở Pola, tỉnh Oriental Mindoro, Philippines, ngày 8/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/3, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết một lượng lớn dầu rò rỉ từ tàu chở dầu bị chìm ngoài khơi tỉnh Oriental Mindoro vào tháng trước đã xuất hiện tại một trong những khu bảo tồn biển quan trọng của nước này.

Chỉ huy PCG ở tỉnh Batangas, ông Victorino Acosta, cho biết vết dầu đã lan tới khu vực eo biển Verde Island - nằm giữa tỉnh Batangas, phía Nam Manila, và mũi phía Đông Bắc của đảo Mindoro.

Đây là một trong những trung tâm đa dạng sinh học biển trên toàn cầu, nơi sinh sống của nhiều loài cá ven biển, san hô, cỏ biển và các loài sinh vật biển khác.

Khu vực này còn là “ngôi nhà” của một số loài có nguy cơ tuyệt chủng và bị đe dọa, như rùa đồi mồi, cá mập voi, cá đuối...

Ngoài ra, đây còn là địa điểm yêu thích của những người đam mê bộ môn lặn biển khám phá đại dương.

[Chìm tàu Philippines gây tràn dầu diesel trải dài vài km]

Ngày 28/2, tàu Princess Empress chở 800.000 lít dầu nhiên liệu công nghiệp đã gặp vấn đề về động cơ và chìm ngoài khơi Oriental Mindoro, gây ra sự cố tràn dầu diện rộng ở khu vực này và các khu vực lân cận.

Theo dữ liệu của Chính phủ Philippines, sự cố tràn dầu đã ảnh hưởng đến gần 152.000 cư dân tại 131 ngôi làng. Hàng chục người cũng đã mắc bệnh do ngộ độc dầu.

Thị trấn duyên hải Pola ở Oriental Mindoro là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Quan chức thị trấn Pola, ông Lysander Fetizanan, cho rằng thảm họa tràn dầu đã ảnh hưởng đến sinh kế và môi trường sống của người dân tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục