Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 9/5 đã khẳng định như vậy trong bàidiễn văn khai mạc Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ 4 về các LDC ở thành phốIstanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo ông Ban Ki-moon, đầu tư cho các LDC tạo động lực giúp thúc đẩy và duy trìsự phục hồi cũng như sự ổn định kinh tế trên toàn cầu.
Ông nhấn mạnh đã đến lúc cần thay đổi cách suy nghĩ coi các LDC là những nướcnghèo và yếu kém, thay vào đó hãy công nhận những nước này là một tiềm năng chưađược khai thác.
Theo ông sự cần thiết phải hỗ trợ khu vực nông nghiệp ở các LDC nhằm giúp cácnước này thoát khỏi nguy cơ bùng nổ cuộc khủng hoảng mới về an ninh lương thựcvà dinh dưỡng.
Trên cương vị chủ tọa hội nghị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul hối thúc hộinghị tạo sự khác biệt trong cuộc sống của người dân ở các LDC, đồng thời kêu gọitổ chức hội nghị giữa kỳ vào năm 2015 để tổ chức giám sát việc thực hiện Chươngtrình hành động Istanbul.
Với tư cách quan sát viên, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới Ngozi Okonjo-Iwealanói với hãng tin AFP rằng hỗ trợ lâu dài cho sản xuất nông nghiệp và thiết lậpcác kho dự trữ lương thực vì mục đích nhân đạo là yếu tố quyết định giúp tăngcường sự ổn định ở các nước nghèo.
Bà Iweala kêu gọi các nước không hạn chế nhập khẩu.
Hội nghị Liên hợp quốc về các nước kém phát triển nhất diễn ra 10 năm một lần.Pháp chủ trì hai hội nghị đầu tiên trong các năm 1981 và 1990. Hội nghị thứ badiễn ra năm 2001 ở Brussels, Bỉ./.