Đề nghị hoãn xây đập thủy điện trên sông Mekong

Tại Hội thảo về tác động của thủy điện, đại biểu đề nghị hoãn xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong ít nhất 10 năm.
Đề nghị hoãn xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong ít nhất 10 năm là ý kiến thống nhất được đưa ra tại Hội thảo quốc gia về Phổ biến, tác độngcủa phát triển thủy điện trên dòng chính sôngMekong.

Hội thảo do Ủy ban sông MekongViệt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức tạithành phố Cần Thơ ngày 20/12.

Hộithảo thu hút đông đảo đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo các tỉnh, thànhtrong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhóm tư vấn quốc gia Đánh giá môi trườngchiến lược 12 đập thủy điện dòng chínhMekong, thông tin về tình hình pháttriển thủy điện ở lưu vực sông Mekong, triển khai nghiên cứu tác động của 12đập thủy điện dòng chính sông Mekong…

Từ đó, các đại biểu thống nhất cao với Nhóm tư vấnquốc gia Đánh giá môi trường chiến lược 12 đập thủy điện dòng chínhMekong đềxuất phương án đề nghị hoãn giai đoạn xây dựng các đậpthủy điện trên dòngchính ít nhất 10 năm để có thêm thời gian nghiên cứu và tham vấn rộng rãi, xácđịnh rõ về mặt lợi, hại khi xây dựng các đậpthủy điện trên dòng chính sông Mekong.

Đánh giá về tác động của 12 đập thủy điện dòng chính sôngMekong, ông Lê ĐứcTrung, Chánh văn phòng Ủy ban sông Mekong Việt Nam khẳng định qua đợt thamvấn quốc gia của Việt Nam và trong lưu vực sôngMekong đều phản ánh mối quanngại sâu sắc của các cộng đồng địa phương, tổ chức xã hội về việc xây dựng cácđập thủy điện trên dòng chính sông Mekong ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuấtnông nghiệp, hệ sinh thái trong lưu vực sông Mekong nói chung và khu vựcĐồng bằng sông Cửu Longnói riêng.

Nếu tiếp tục triển khai xây dựng đập trên dòng chính sôngMekong thìvùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chịu những bất lợi về hoạt động dòng chảy, suy giảm sản lượngthủysản và nông nghiệp, suy giảm lượng phù sa, ảnh hưởng môi trường sinh thái.

12thủy điện trên dòng chính sông Mekong nếu được “mọc” lên sẽ không chỉ ảnh hưởngđến Đồng bằng sông Cửu Long mà các nước như Lào, Campuchia cũng phải đối mặt với nhiều hệ luỵ khônlường.

Cụ thể, 12 đập thủy điện sẽ nhấn chìm 25.000ha đất rừng và 8.000ha đấtcanh tác; các hồ chứa sẽ thay đổi cảnh quan các thung lũng sôngMekong và bịnước ngập sâu quanh năm; 150.000ha đất canh tác ven sông bị ảnh hưởng bởi 996km hồ chứa của 11 đập thủy điện đồng thời khiến hơn 450.000 gia đình ở các nướcLào, Campuchia sẽ mất điều kiện sinh kế…/.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc siết chặt quản lý tái chế pin xe điện

Trung Quốc siết chặt quản lý tái chế pin xe điện

Trung Quốc đẩy mạnh triển khai chiến dịch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuẩn hóa hoạt động thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng từ xe năng lượng mới, nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên chiến lược.