Đề nghị Long An xử lý nghiêm nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép

Ngày 23/3, sau loạt bài phản ánh của VietnamPlus, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An kiểm tra, kiên quyết xử lý hoạt động buôn bán chim, thú trái phép.
Đề nghị Long An xử lý nghiêm nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép ảnh 1Cá thể rái cá quý, hiếm được rao bán tại gian hàng có tên Yên Tâm tại chợ nông sản Thạnh Hóa. (Ảnh: HV/Vietnam+)

Sau loạt bài điều tra “Đặc vụ xóa sổ ‘địa ngục chim trời’: Cuộc chiến không khoan nhượng” của Báo điện tử VietnamPlus, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An kiểm tra, kiên quyết xử lý các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép tại chợ nông sản Thạnh Hóa.

Theo nội dung công văn số 2066/BNN-TCLN vừa được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn ký ban hành trong ngày hôm nay, 23/3, thời gian qua, tại khu chợ nông sản Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, tình trạng buôn bán, kinh doanh động vật hoang dã trái pháp luật diễn ra phức tạp, ngang nhiên.

Trên cơ sở thông tin báo chí phản ánh, ngày 15/3/2020, Cục Kiểm lâm phối hợp với một số cơ quan chức năng tỉnh Long An đã kiểm tra tại chợ nông sản Thạnh Hóa, qua đó phát hiện hành vi buôn bán, kinh doanh động vật hoang dã thuộc Phụ lục IB, IIB không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp.

[Khẩn trương soạn thảo Chỉ thị cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã]

Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cấp bách chỉ đạo và tổ chức điều tra, kiểm tra, triệt phá dứt điểm các “đường dây” buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.

Xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp trên địa bàn, nhất là tại khu vực chợ nông sản Thạnh Hóa.

Đề nghị Long An xử lý nghiêm nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép ảnh 2Những chú chim trời vừa mới sinh ở ngoài tự nhiên bị bắt về rao bán tại chợ nông sản Thạnh Hóa. (Ảnh: HV/Vietnam+)

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý động vật hoang dã trên địa bàn, ngưng nhập khẩu động vật hoang dã theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg; tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở không để động vật hoang dã thẩm lậu vào Việt Nam.

Chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, kinh doanh, chế biến động vật hoang dã trái quy định pháp luật; quản lý, giám sát đảm bảo nguồn gốc động vật hợp pháp tại các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh, nhất là tại chợ nông sản Thạnh Hóa.

Trước đó, ngày 12/3, trên cơ sở thông tin do phóng viên báo VietnamPlus cung cấp, Đội đặc nhiệm Cục Kiểm lâm phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng 3 đã tổ chức trinh sát, nắm bắt ình hình tại khu vực chợ nông sản Thạnh Hóa. Sau 3 ngày “nằm vùng,” ngày 15/3, đoàn công tác đã triển khai cuộc “truy quét bí mật,” qua đó thu giữ hàng loạt cá thể động vật hoang dã quý, hiếm.

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, tại đây có hơn 30 gian hàng có hoạt động giam nhốt, buôn bán chim, thú, rùa, rắn... các loại không rõ nguồn gốc. Đây được xem là vùng “đặc khu” bán lậu chim, thú hoang dã lớn nhất nước, với khối lượng động vật hoang dã buôn bán mỗi ngày lên tới hàng trăm nghìn cá thể.

Trong đó có nhiều loài quý, hiếm thuộc nhóm IB và 2 B như rái cá, khỉ, kỳ đà, chim trích cồ và các loại rùa, rắn... nằm trong danh mục “sách đỏ Việt Nam.”

Đề nghị Long An xử lý nghiêm nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép ảnh 3Hoạt động mua bán chim trời tại chợ nông sản Thạnh Hóa diễn ra tràn lan, nhộn nhịp và điềm nhiên với dịch bệnh cũng như lệnh cấm. (Ảnh: HV/VIetnam+)

Trước và sau thời điểm diễn ra cuộc “truy quét bí mật,” mọi hoạt động giam nhốt, mua bán, sát hại chim trời, rùa, rắn… các loại vẫn diễn ra công khai “như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Tại các gian hàng, từng chùm cò lửa, vạc, hồng hạc bị bẻ cánh, khâu mắt buộc thành chùm kêu thảm thiết; nhiều cá thể chim nằm lăn lần lượt bị vặt lông, thui sống; nhiều cá thể đã bị sát hại nằm lăn lóc với nham nhở ruồi nhặng.

Điều đáng nói là, khu chợ bán lậu chim, thú hoang dã này nằm cách trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Thạnh Hóa hơn 1km, đã xuất hiện khoảng hơn 10 năm nay và tốn không biết bao nhiêu giấy mực, mọi hoạt động mua bán chim, thú hoang dã tại đây vẫn diễn ra tràn lan, nhộn nhịp và điềm nhiên với dịch bệnh cũng như lệnh cấm./.

[Bài 1: Đường đi của những đàn chim từ rừng xanh, trời cao... lên đĩa]

[Bài 2: Hé lộ “khối băng chìm” ẩn sau vùng “đặc khu” bán lậu chim trời]

[Bài 3: Vùng "đặc khu chim trời""-Đã đến lúc cần phải xóa bỏ tận gốc]

[Bài 4: "Số phận của đặc khu chim trời" sau cuộc "truy quét bí mật"]

[Bài 5: Nghị quyết cấm buôn bán động vật hoang dã, chớ để quá muộn]

[Video: Hành trình giải cứu động vật hoang dã phòng chống COVID-19]

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục