Đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình

Trong 3-6 giờ tới (tính từ 2 giờ ngày 6/8), trên khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa khoảng 30-50mm; đề phòng sạt lở đất.
Đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình ảnh 1Quốc lộ 279 đoạn từ xã Bảo Hà tới thị trấn Phố Ràng, tỉnh Lào Cai bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở đất. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 3-6 giờ tới (tính từ 2 giờ ngày 6/8), trên khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa khoảng 30-50mm.

Cảnh báo trong khoảng 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện: Kim Bôi, Lạc Sơn, Đà Bắc (Hòa Bình), Bát Xát (Lào Cai), Văn Chấn (Yên Bái). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ sáng 6/8 có vị trí ở khoảng 14,5-15,5 độ vĩ Bắc; 114,7-115,7 độ kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 7/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,7-15,7 độ vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay (6/8), ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 6/8, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

[Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi chặt cảnh báo lũ quét]

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn cấp 1.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 6/8: Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Bắc Bộ từ 67-98%, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất Khu vực Tây Bắc Bộ từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 65-97%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục