Đề xuất bộ tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới sau 2020

Theo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau 2020 cần phải có sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong phân loại rác tại nguồn.
Đề xuất bộ tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới sau 2020 ảnh 1Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Để đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tại cuộc họp chiều ngày 3/12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng bước sang giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh bảo vệ môi trường vẫn là yếu tố cốt lõi, các tiêu chí môi trường đặt ra trong nông thôn mới cần phải phù hợp hơn.

Vì vậy, Tổng cục Môi trường cần phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá cụ thể các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, từ đó đề xuất bộ tiêu chí chung cho giai đoạn mới sau năm 2020.

Theo đề xuất của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ tiêu chí môi trường trong nông thôn mới sau năm 2020 cần định lượng cụ thể, địa phương nào có tỷ lệ chôn lấp rác thải sinh hoạt bao nhiêu phần trăm thì được công nhận nông thôn mới.

Đặc biệt, “nông thôn mới phải có sự chuyển biến về nhận thức của người dân trong phân loại rác tại nguồn, quy hoạch chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Nông thôn mới kiểu mẫu phải có điểm đặc sắc, tiêu biểu” ông Nhân nhấn mạnh.

[Ô nhiễm sông Nhuệ-Đáy: Xử phạt 183 cơ sở vi phạm về môi trường]

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, công tác bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2016-2020 đã có bước đột phá lớn. Tính đến hết tháng 7/2019, cả nước có có 5.443 xã đạt tiêu chí môi trường (đạt 61,1%), tăng 3,9% so với cuối năm 2018. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có 100% số xã đạt tiêu chí môi trường như các tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc…

Đối với cấp huyện, báo cáo của Tổng cục Môi trường cho thấy đã có 84 đơn vị được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết hội nghị toàn quốc về “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2021 và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020” sẽ diễn ra ngày 10/12 tới, tại thành phố Hưng Yên.

Dự kiến, tại Hội nghị sẽ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.