Đề xuất điều chỉnh đầu tư hàng loạt các tuyến cao tốc, tăng liên kết vùng

Các tuyến cao tốc được đầu tư sẽ góp phần hình thành hành lang vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tăng liên kết khu vực.

Nhà thầu thi công thảm bê tông nhựa nền đường Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhà thầu thi công thảm bê tông nhựa nền đường Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cục Đường bộ đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu (CT.13) sau 2030 về trước năm 2030.

Cao tốc Bảo Hà-Lai Châu sớm được đầu tư sẽ tăng cường vai trò kết nối khu vực Tây Bắc với cao tốc Nội Bài-Lào Cai, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Ngoài ra, nhu cầu vận tải đến năm 2030 tuyến cao tốc này có từ 7.000-10.000 xe tiêu chuẩn/ngày, đêm, do đó, Cục Đường bộ cho rằng việc xem xét điều chỉnh tiến trình đầu tư cao tốc Bảo Hà-Lai Châu là phù hợp.

Với cao tốc Nội Bài-Bắc Ninh-Hạ Long đoạn Bắc Ninh-Hạ Long, theo lãnh đạo Cục Đường bộ, trên cơ sở cập nhật các dự án mới hình thành trên hành lang Hà Nội-Quảng Ninh (tuyến đường kết nối Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội quy mô 10 làn xe; đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh) dẫn đến phân bổ lại nhu cầu đi lại của các phương thức vận tải (đường bộ, đường sắt) và các trên các tuyến đường bộ (đường kết nối Sân bay Gia Bình, cao tốc Bắc Ninh-Hạ Long, Quốc lộ 18, các tuyến đường địa phương).

Đánh giá nhu cầu hình thành đoạn tuyến cao tốc Bắc Ninh-Hạ Long chưa cấp thiết trong giai đoạn tới, Cục Đường bộ đề xuất việc điều chỉnh tiến trình đầu tư trước năm 2030 chuyển về sau 2030 nhằm dành nguồn lực cho các công trình cấp thiết, trọng điểm là phù hợp.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ đề xuất đầu tư bổ sung 3 tuyến cao tốc gồm: Lạng Sơn-Thái Nguyên-Tuyên Quang-Yên Bái-Sơn La; Cao Bằng-Tuyên Quang-Lào Cai-Sơn La và Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa vào quy hoạch mạng lưới đường bộ và sẽ có tiến trình đầu tư sau năm 2030.

Cụ thể, tuyến cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên-Tuyên Quang-Yên Bái-Sơn La được đề xuất chiều dài khoảng 378km; cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa chiều dài khoảng 141km; cao tốc Cao Bằng-Tuyên Quang-Lào Cai-Sơn La có chiều dài khoảng 335km. Cả 3 tuyến cao tốc này sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe.

Ba tuyến cao tốc trên được đầu tư sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, hình thành hành lang vận tải xuyên biên giới, giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác đồng thời tăng cường liên kết vùng, bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo cháy xe mùa nắng nóng

Cảnh báo cháy xe mùa nắng nóng

Hiện tượng cháy ôtô, xe máy có thể xảy ra với cả xe cũ lẫn xe mới; khi xe vừa khởi động, đang di chuyển, vừa dừng lại hoặc đang đỗ tại nơi công cộng, trong nhà.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Quốc lộ 51. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hạ tầng đô thị - bệ phóng cho tăng trưởng

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy đầu tư hạ tầng đô thị bài bản không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang được thi công đồng bộ. Tiến độ tổng thể cầu Trần Hưng Đạo được kiểm soát chặt chẽ, hướng tới hoàn thành vào quý 2/2027. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Kích hoạt nguồn lực phát triển hạ tầng

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh triển khai trên cả nước nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng và tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP “2 con số”.

Thi công cầu Mễ Sở - một trong những hạng mục trọng điểm của dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, có tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Hưng Yên - “cửa ngõ” kết nối Thủ đô với biển

Với lợi thế sở hữu tuyến ven biển 54km sau hợp nhất, Hưng Yên đang nổi lên như “cửa ngõ” kết nối Hà Nội với biển, hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng và tái cấu trúc không gian vùng Thủ đô.