Đêm 10/6 vùng núi phía Bắc có mưa rất to và dông nhiều nơi

Từ chiều tối và đêm 10/6 đến sáng sớm 11/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 20-30 mm/12 giờ.
Đêm 10/6 vùng núi phía Bắc có mưa rất to và dông nhiều nơi ảnh 1Đêm 10/6 vùng núi phía Bắc có mưa rất to. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 10/6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc và đang bị áp cao lục địa nén, đẩy dịch xuống phía Nam.

Từ chiều tối và đêm 10/6 đến sáng sớm 11/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 20-30 mm/12 giờ.

Các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có khả năng mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi với lượng mưa 30-50 mm/12 giờ, có nơi trên 70 mm/12 giờ.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 10 và ngày 11/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

[Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào]

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48-96%. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, riêng vùng núi từ 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất 37-39 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 47-94%. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 11/6 có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 61-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh nên trong đêm 10 và ngày 11/6, từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào, dông; gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.