Đêm mùng 2 Tết: Nhiều vùng biển gió mạnh cấp 6-7, biển động

Đêm 11 và ngày 12/2, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-5m.

Tàu cá ngư dân neo đậu nghỉ Tết trên khu vực biển thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Tàu cá ngư dân neo đậu nghỉ Tết trên khu vực biển thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 11 và ngày 12/2, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-5 m; biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-4 m; biển động.

Từ đêm 12/2, gió ở các vùng biển trên giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 11 và ngày 12/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-15 độ C; phía Nam 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C; phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; miền Tây 32-34 độ C.

Đối với thời tiết Tết Giáp Thìn 2024, từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết), các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có khả năng xuất hiện mưa phùn vào sáng ngày 14/2, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ đêm 11-12/2 (từ đêm mùng 2 đến mùng 3 Tết) có mưa vài nơi, trời rét, trưa và chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế, từ đêm 11-12/2 (từ đêm mùng 2 đến mùng 3 Tết) có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 11/2 -12/2 (từ đêm mùng 2 đến mùng 3 Tết), phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to, dông. Phía Nam ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ ngày 12-14/2 (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, từ đêm 11-14/2 (từ đêm mùng 2 đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, từ đêm 11-14/2 (từ đêm mùng 2 đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.