Dịch bùng mạnh, Hà Nội kiểm tra công tác quản lý di tích và lễ hội

Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 19 điểm di tích và lễ hội trên địa bàn thành phố nhằm nắm tình hình và chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý di tích, lễ hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Dịch bùng mạnh, Hà Nội kiểm tra công tác quản lý di tích và lễ hội ảnh 1(Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

Từ đầu tháng 2 đến nay, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 19 điểm di tích và lễ hội trên địa bàn thành phố nhằm nắm tình hình và chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý di tích, lễ hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các điểm di tích, lễ hội này thuộc 15 quận, huyện, thị xã gồm: Chùa Hương, đền Và, chùa Bối Khê, đền Sóc, Chùa-Bia bà, đền Đức Thánh Cả, đền Cổ Loa, lễ hội chạy lợn, chùa Hà, đền Chu Quyến, chùa Phúc Khánh, đền Kim Liên, chùa Bà Tấm, phủ Tây Hồ...

Tại các điểm di tích và lễ hội, Ban tổ chức và Ban quản lý di tích đã không tổ chức lễ hội, chỉ tổ chức nghi lễ tế lễ truyền thống. Người dân đến tham quan, chiêm bái Phật, Thánh trang nghiêm, tình trạng lộn xộn đã giảm thiểu.

Ban quản lý có những bảng hướng dẫn người dân thực hiện văn minh nơi thờ tự.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch, Ban quản lý đã yêu cầu người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Khách đến tham quan, hành lễ được đo thân nhiệt, thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, quét mã QR... Nước sát khuẩn và khẩu trang được Ban Quản lý chuẩn bị và phát miễn phí.

[Ngày đầu Chùa Hương chính thức mở cửa trở lại, du khách không quá đông]

Nhiều di tích còn tổ chức phân luồng di chuyển, hạn chế việc tập trung đông người, lắp đặt vách ngăn tại các vị trí có tiếp xúc với những người phục vụ. Đoàn kiểm tra đánh giá, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm di tích cơ bản được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã nhắc nhở, phê bình những điểm di tích thực hiện chưa tốt về phòng, chống dịch COVID-19.

Tại di tích đền Và và chùa Phúc Khánh, đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở Ban quản lý di tích về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, yêu cầu các di tích trên cử người ứng trực đầy đủ, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang miễn phí, nước khử khuẩn...

Trong tháng 3/2022, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục đi kiểm tra các điểm di tích và lễ hội trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, liên ngành thành phố Hà Nội cũng thực hiện kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội và phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm di tích trên địa bàn.

Do tình hình dịch bệnh, các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội phải tạm dừng đón khách từ tháng 5/2021, đến ngày 11/2 mới chính thức mở cửa đón khách trở lại. Tuy vậy, lượng khách đến tham quan, chiêm bái cũng không quá đông khi di tích mở cửa trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).