Dịch COVID-19: Nhiều đơn vị chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh

Truyền hình Thông tấn hỗ trợ tuyến đầu chống dịch ở Bắc Ninh; các đơn vị, cá nhân đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Trị số tiền 1,8 tỷ đồng.
Dịch COVID-19: Nhiều đơn vị chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh ảnh 1 Tình nguyện viên của Chương trình Ranh Giới và bạn bè phối hợp VNews (Truyền hình TTXVN) trao quà hỗ trợ cho Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Với mong muốn nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân trong cả nước đang chung sức, đồng lòng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu.

Truyền hình Thông tấn hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Sáng 16/6, tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh, đại diện Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh đã trao quà hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch tại thành phố Bắc Ninh.

Đây là món quà hỗ trợ do Truyền hình Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) và những nhà hảo tâm tài trợ.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh đã trao 1.200 bộ quần áo bảo hộ, 50 thùng sữa hạt cho thành phố Bắc Ninh; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả trong công tác phòng, chống dịch bệnh của chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh; bày tỏ tin tưởng với sự đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình thường cho nhân dân.

Dịch COVID-19: Nhiều đơn vị chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh ảnh 2Đại diện Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam trao hỗ trợ cho thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Chu Thanh Hải cảm ơn sự ủng hộ, động viên của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã ủng hộ. Đồng thời khẳng định, thời gian này dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trong khi thành phố đang là tâm dịch lớn nhất tỉnh, cần rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ. Qua đó, tạo động lực cho thành phố Bắc Ninh, khắc phục khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại Bắc Ninh có nhiều diễn biến phức tạp là do thành phố thu hút số lượng lớn công nhân từ nhiều tỉnh, thành về sinh sống và làm việc. Nhiều phường có số công nhân tạm trú đông, mật độ cao.

Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý giữa thành phố Bắc Ninh và các địa phương của Bắc Giang gần, là địa phương có giao thông đi lại thuận tiện, nhất là giữa thành phố Bắc Ninh với các xã của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (là vùng dịch nguy hiểm, mức độ lây lan nhanh).

[TP.HCM: Gần 2.300 tỷ đồng đăng ký ủng hộ mua vaccine phòng, chống dịch]

Hiện nay, thành phố đang quyết liệt việc truy vết các đối tượng F1, F2 nhằm ngăn chặn việc lây nhiễm bệnh trong cộng đồng; thành lập 762 điểm chốt chặn để đảm bảo việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ tình hình thực tiễn, tỉnh thiết lập bổ sung nhiều chốt chặn cứng đối với các khu vực có nhiều nhà trọ, khu vực tập trung công nhân. Thực hiện nghiêm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, nhằm rút giảm mật độ công nhân tại những điểm có nguy cơ lây lan dịch; đồng thời tập trung xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, phát hiện sớm ca bệnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh.

Tính đến sáng 16/6, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.428 bệnh nhân mắc COVID-19; trong đó thành phố Bắc Ninh nhiều nhất tỉnh với 623 bệnh nhân, ổ dịch lớn nhất được ghi nhận tại phường Khắc Niệm 240 bệnh nhân, phường Vân Dương 170 bệnh nhân; huyện Thuận Thành 592 bệnh nhân; huyện Quế Võ 121 bệnh nhân…

Trong số tổng số bệnh nhân tại tỉnh Bắc Ninh có 632 người đã ra viện, 204 bệnh nhân có kết xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Người dân Quảng Trị chung tay cùng cả nước

Tính đến ngày 16/6, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Trị số tiền 1,8 tỷ đồng.

Đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 triển khai từ ngày 2/6 đến ngày 31/8, được người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tích cực tham gia, hưởng ứng cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay thực hiện.

Các cá nhân, đơn vị, tổ chức thông qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ủng hộ hơn 800 triệu đồng và gần 1 tỷ đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố.

Với mong muốn góp một phần sức lực vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, vừa qua, ông Hà Khoa (59 tuổi) cùng vợ là bà Võ Thị Khuyên (55 tuổi), trú tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị đã trao 100 triệu đồng tiền mặt, trong đó 50 triệu đồng để ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 và 50 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Đây là số tiền được vợ chồng ông Hà Khoa trích từ tiết kiệm sau nhiều năm. Ông Khoa chia sẻ, mặc dù đây là số tiền không nhỏ đối với gia đình nhưng ông nghĩ mình còn sức khỏe, còn làm việc được thì có thể kiếm lại. Là công dân Việt Nam ông bà tự nhận thấy có trách nhiệm để cùng chung tay với đất nước vượt qua đại dịch.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng cho biết, đơn vị đã ban hành kế hoạch tổ chức kêu gọi nhân dân tham gia thông qua nhiều hình thức như nhắn tin qua tổng đài, mở các điểm tiếp nhận ủng hộ... Số tiền ủng hộ sẽ được thông báo công khai để người dân nắm rõ.

Những hiện vật các tổ chức, cá nhân đóng góp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ chuyển đến đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Số tiền ủng hộ sẽ được chuyển sang Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết như mua sắm trang thiết bị y tế, hỗ trợ khu cách ly, động viên lực lượng tuyến đầu, đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Từ ngày 30/4-10/5, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 6 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng có liên quan đến ổ dịch của Đà Nẵng.

Ngay sau đó, tỉnh Quảng Trị đã tập trung các biện pháp phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội. Đến nay, tất cả các ca bệnh đều đã xuất viện và tỉnh chưa ghi nhận ca mới mắc COVID-19.

Cần Thơ thống nhất đầu mối tiếp nhận ủng hộ

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2185/UBND-KGVX về việc thống nhất đầu mối tiếp nhận nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ là đầu mối tiếp nhận tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo đề nghị tại Công văn số 979/MTTQ-BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dịch COVID-19: Nhiều đơn vị chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh ảnh 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục tiếp nhận và sử dụng nguồn tiền, hàng hóa tài trợ đúng quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện đã tiếp nhận tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn báo cáo số liệu về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để tổng hợp theo quy định.

Thời gian qua, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hiện nay, một số cơ quan, đơn vị ủng hộ theo ngành dọc, cho ngành y tế, tài chính.

Một số tổ chức, cá nhân vận động và trực tiếp trao tặng tiền, nhu yếu phẩm tại nhiều đầu mối. Từ đó, gặp không ít khó khăn trong công tác tổng hợp nguồn vận động và tổng hợp báo cáo về thành phố, Trung ương theo quy định.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức phát động đợt cao điểm và ra Lời kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân thành phố tích cực, hưởng ứng tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ vaccine phòng COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục