TP.HCM: Gần 2.300 tỷ đồng đăng ký ủng hộ mua vaccine phòng, chống dịch

Tính đến chiều 14/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM-Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố nhận được hơn 2.293 tỷ đồng đăng ký ủng hộ mua vaccine.
TP.HCM: Gần 2.300 tỷ đồng đăng ký ủng hộ mua vaccine phòng, chống dịch ảnh 1Thượng tọa Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) trao tượng trưng số tiền các Tăng Ni, Phật tử Thành phố ủng hộ để mua vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tính đến chiều 14/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh-Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố nhận được hơn 2.293 tỷ đồng đăng ký ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19 từ 105 tổ chức, đơn vị và đã tiếp nhận hơn 211 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19.

Cũng theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ ngày 20/3/2020 đến nay, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 297 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 từ các cơ quan, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt Nam (trong đó có hơn 196 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 100 tỷ đồng).

Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời phân phối hơn 200 tỷ đồng (gồm hơn 100 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 100 tỷ đồng) đến các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng dịch nơi biên giới, hỗ trợ những người nghèo, gặp khó khăn, ảnh hưởng do COVID-19.

Trong những ngày vừa qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh khi liên tiếp phát hiện các ca nhiễm mới tại các khu vực cách ly, bệnh viện và cộng đồng.

[TP.HCM: Phải quyết liệt, chặt chẽ hơn nữa trong phòng, chống dịch]

Trước tình hình đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố-Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố nỗ lực đồng hành cùng cả hệ thống chính trị Thành phố trong cuộc chiến phòng dịch COVID-19; kịp thời phát động, tiếp nhận các nguồn kinh phí, hàng hóa, vật tư, trang thiết bị ý tế kịp thời hỗ trợ các chốt kiểm tra, các điểm phong tỏa, trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn Thành phố để cổ vũ, động viên tinh thần, chia sẻ các khó khăn, thiếu thốn với lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ngay trong sáng 14/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của chương trình ủng hộ lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế trị giá 1,3 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây ủng hộ các bệnh viện, trung tâm y tế, lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, chốt phòng dịch… ; tiếp nhận hàng trăm triệu đồng từ các tập thể, cá nhân ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19 qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện.

Trước đó, ngày 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã kịp thời vận động, phân phối một lượng lớn hàng hóa là nhu yếu phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế, hỗ trợ 7.500 suất ăn sáng cho cán bộ, bác sỹ, y tá, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị y tế tuyến đầu đang bị cách ly để phòng, chống dịch.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Thành phố tiếp tục chung tay đoàn kết, thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, người chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về một thành phố nghĩa tình trong những lúc khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục