Đình công lan rộng ở Ai Cập bất chấp cảnh báo

Công nhân, nhân viên ngân hàng, dầu khí ở Ai Cập tiếp tục đình công bất chấp việc hội đồng quân sự kêu gọi họ trở lại làm việc.

Theo các nguồn tin nước ngoài, mặc dù Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang đãtiếp quản quyền lãnh đạo Ai Cập, song tình hình vẫn diễn biến phức tạp do cáccuộc đình công tiếp tục lan rộng ở nước này trong ngày 16/2.

Tại các thành phố Cairo, Alexandria, Ismailiya, Aswan, tỉnh Qaljubiya, côngnhân, nhân viên các ngành nghề gồm ngân hàng, vận tải, dầu khí, dệt may tiếp tụcđình công bất chấp việc hội đồng quân sự kêu gọi họ trở lại làm việc.

Những người đình công đưa ra các các yêu sách tăng lương, cải thiện điều kiệnlàm việc, đồng thời yêu cầu những người bị cáo buộc tham nhũng từ chức.

Trước tình hình trên, hội đồng quân sự một lần nữa cảnh báo về những hậu quảkinh tế nghiêm trọng có thể xảy ra nếu đình công tiếp tục kéo dài và khẳng địnhkhông thể giải quyết những yêu sách của giới công nhân khi đình công chưa chấmdứt.

Thủ lĩnh công đoàn Ai Cập Hussein Megawer cam kết sẽ đối thoại với công nhân vàkêu gọi chấm dứt đình công.

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Ai Cập ngày 16/2 đã quyết định cấm cựuBộ trưởng Nông nghiệp Amin Abaza và hai thành viên khác của Đảng Dân chủ Quốcgia (NDP) ra nước ngoài, đồng thời phong tỏa tài sản của họ do có những cáo buộcba nhân vật này tham nhũng.

Trong khi đó, tổ chức "Anh em Hồi giáo" khẳng định sẽ không giới thiệu ứng cửviên tranh cử tổng thống cũng như không tìm cách để giành đa số ghế tại Quốc hộiAi Cập.

Các nhà phân tích cho rằng, tuyên bố trên là nhằm giải tỏa sự quan ngại của Mỹvề khả năng tổ chức này sẽ đóng vai trò quan trọng trên chính trường Ai Cập thờihậu Mubarak.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Ai Cập công bố ngày 16/2, các cuộc biểu tình kéo dài 18ngày qua ở Ai Cập dẫn tới sự ra đi của Tổng thống Hosni Mubarak đã làm 365 ngườithiệt mạng và 5.500 người bị thương. Con số này có thể cao hơn khi có thêm thôngtin từ các bệnh viện.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/2 cho biết, Đại diện cấp cao phụ trách chính sáchan ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton sẽ thăm Ai Cập vào ngày 21/2 tới.Trước đó, bà Ashton đã thăm Tunisia và công bố khoản viện trợ khoảng 350 triệuUSD cho nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục