Disneyland Hong Kong mở cửa trở lại sau 5 tháng ngừng hoạt động

Số lượng vé bán ra bị giới hạn, khách tham quan chỉ có thể đặt mua qua mạng, đồng thời phải thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, trình giấy khám sức khỏe...

Ngày 18/6, công viên giải trí Disneyland ở đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) mở cửa trở lại, sau 5 tháng ngừng hoạt động do dịch COVID-19 bùng phát. Đây là công viên thứ hai trong hệ thống Disneyland mở cửa đón khách trở lại (sau Disneyland Thượng Hải).

Số lượng vé bán ra bị giới hạn và khách tham quan chỉ có thể đặt mua qua mạng. Du khách phải thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch như trình giấy khám sức khỏe, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang.

Ngoài ra, các cuộc diễu hành và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật vẫn chưa được diễn ra.

Cho đến nay, tình hình dịch bệnh tại Hong Kong cơ bản đã được kiểm soát. Đặc khu này đã duy trì được tỷ lệ lây nhiễm ở mức tương đối thấp so với nhiều quốc gia khác./.

(Vietnam+)