DN Việt Nam-Indonesia tìm cơ hội hợp tác đầu tư

Các DN hàng đầu trong lĩnh vực chế biến của Việt Nam và Indonesia đã gặp gỡ, tìm hiểu các cơ hội hợp tác,  khai thác tiềm năng của mỗi bên.
Ngày 28/8 tại Jakarta, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế biến của Việt Nam vàIndonesia đã có buổi gặp gỡ, tìm hiểu lẫn nhau,cũng như trao đổi về các cơ hội hợp tác, đầu tư, khai thác tiềm năng thị trườngto lớn của mỗi bên.

Cuộc gặp do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Namchất lượng cao phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức nhân dịp cá doanh nghiệp tham dự Hội chợ Triểnlãm Quốc tế Interfood 2013 tại Jakarta.

15 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các công ty như Vinamit,Nutifood, Saigon Foods, Bich Chi … và trên 20 doanh nghiệp của Indonesia, trongđó có các công ty như Aneka Coffee Industry, Magfood Inovasi Pangan, UnionfoodLestary Abadi Fokus, Maritim Indonesia…, đại diện Phòng Thương mại và Côngnghiệp Indonesia (Hadin) và Hiệp hội giới chủ Indonesia (Apindo) đã tham dự cuộc gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy đã nhấnmạnh đến ba động lực mới nhất cho doanh nghiệp hai nước nói riêng và hai nướcnói chung tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầutư.

Trước hết là việc Việt Nam và Indonesia trong chuyến thăm cấp nhà nước Indonesiamới đây của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhất trí nâng tầm quan hệ giữa hainước lên đối tác chiến lược – đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử quan hệgiữa đôi bên, đặt nền tảng cho sự hợp tác toàn diện, sâu rộng và chặt chẽ trêntất cả mọi lĩnh vực.

Tiếp theo là kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Indonesia đã tăng mạnhtrong ba năm trở lại đây, đạt trên 4,6 tỷ USD năm 2012 và đang tiếp tục đà tăngtrong năm nay để hướng tới mục tiêu nâng con số này lên 5 tỷ USD vào năm 2015 và10 tỷ USD vào năm 2020.

Ttrong tám tháng đầu năm nay, bất chấp những điều kiện khó khăn của kinh tế toàncầu do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính ở Mỹ và Châu Âu, kinh tếViệt Nam và Indonesia vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao và cùng là điểm đến hấp dẫnhàng đầu trong khu vực đối với đầu tư nước ngoài.

Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẵn sàng,hỗ trợ, và tạo mọi điều kiện cho việc tìm hiểu, thiết lập các mối quan hệ và hợptác lẫn nhau giữa các doanh nghiệp của hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Kadin, ông Juan Gondokusumo khẳng định Indonesia và ViệtNam có rất nhiều tiềm năng hợp tác khi là hai nước đông dân hàng đầu trong khuvực Đông Nam Á, cùng chia sẻ nhiều nét tương đồng, từ cuộc đấu tranh chống thựcdân xâm lược giành độc lập trước đây cho đến công cuộc xây dựng và phát triểnđất nước hiện nay.

Hai nước có mối quan hệ gắn bó, thể hiện qua việc nhiều bài hát dân ca củaIndonesia được yêu thích và phổ biến tại Việt Nam, hay nhiều sinh viên Việt Namđã và đang theo học tại các trương đại học tại Indonesia … và đây là nền tảngcho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác và đầu tư lẫn nhau.

Ông Juan Gondokusumo cho rằng với sự nỗ lực của đôi bên, kim ngạch thương mạigiữa hai nước hiện đã gần đạt mức 5 tỷ USD đặt ra cho năm 2015, nên hai nướchoàn toàn có thể hoàn thành sớm mục tiêu nâng con số này lên 10 tỷ USD vào năm2018.

Nhân dịp này, Đại diện Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã giớithiệu với các đồng nghiệp Indonesia về cơ cấu tổ chức, hoạt động cũng như cácthành viên của Hội, và đại diện các công ty của hai bên cũng giới thiệu về tiềmnăng hợp tác cũng như các sản phẩm của mình, và trao đổi thông tin về các cơ hộiđầu tư.

Các doanh nghiệp Indonesia đã đánh giá cao việc Vietnam Airlines mở đường baythẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Jakarta, và mở rộng nối chuyến trực tiếp tới Hà Nộibắt đầu từ 1/9 tới. Điều này giúp tạo điều kiện dễ dàng và thuận lợi hơn cho sựgiao lưu du lịch và hoạt động của các doanh nghiệp hai nước./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sắc xanh xe buýt điện VinBus không ngừng nỗ lực “phủ xanh” thành phố. (Nguồn: VinBus)

Hành trình 80 tuần Vingroup “phủ xanh” Việt Nam

Sau gần 80 tuần đi vào hoạt động, Quỹ Vì tương lai xanh của Vingroup đã nhanh chóng khẳng định vị thế tiên phong trong việc triển khai theo cam kết tiến tới Net Zero của Chính phủ Việt Nam.