Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự hai cuộc gặp của ICAPP

Các chính đảng đã thảo luận, chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm thiết thực trong xử lý những thách thức xã hội đối với thanh niên và phụ nữ trong thời kỳ phục hồi hậu đại dịch COVID-19.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự hai cuộc gặp của ICAPP ảnh 1Lực lượng đoàn viên, thanh niên Việt Nam ra quân làm sạch bờ biển. (Ảnh minh họa: Nguyên Linh/TTXVN)

Từ ngày 5-7/8, tại thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự Cuộc gặp Tổ chức Thanh niên lần thứ 6 và Cuộc gặp Tổ chức Phụ nữ lần thứ 7 của Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) nhằm thúc đẩy đối thoại, tham vấn chính sách trong xử lý các thách thức xã hội hiện nay.

Các cuộc gặp với chủ đề “Sự tham gia của thanh niên vào đối thoại chính trị-xã hội vì sự tiến bộ kinh tế-xã hội thời kỳ hậu đại dịch” và “Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ nhằm đạt sự phục hồi sau đại dịch trong vấn đề bình đẳng giới” đã được tổ chức với sự tham gia của 18 chính đảng đến từ 14 quốc gia châu Á, các đoàn quan sát viên thuộc các đảng, các tổ chức khu vực, quốc tế và đoàn ngoại giao tại Mông Cổ.

ICAPP là diễn đàn đối thoại của hơn 350 chính đảng châu Á được thành lập từ năm 2000. ICAPP ngày càng khẳng định vị thế, mở rộng thành viên, lĩnh vực hợp tác và chủ thể tham gia.

[Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á]

Cuộc gặp của Tổ chức Thanh niên và Tổ chức Phụ nữ của ICAPP năm nay do Đảng Nhân dân Mông Cổ đăng cai tổ chức sau 4 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19 nhằm thúc đẩy vai trò của thanh niên và phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách của mỗi quốc gia, đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện, tiến bộ và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Các chính đảng đã thảo luận, chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm thiết thực trong xử lý những thách thức xã hội đối với thanh niên và phụ nữ trong thời kỳ phục hồi hậu đại dịch COVID-19 như tăng cường sự tham gia của thanh niên và phụ nữ vào các sự kiện chính trị-xã hội, hỗ trợ đào tạo, tài chính, y tế, tạo việc làm, các cơ hội khởi nghiệp, đặc biệt là khuyến khích thanh niên đi đầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học-công nghệ, sáng tạo-đổi mới và thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới.

Hội nghị đã nhất trí thông qua “Tuyên bố Ulan Bator” khẳng định sự đoàn kết của các chính đảng trong thúc đẩy vai trò của thanh niên và phụ nữ đối với sự phát triển của xã hội và thực hiện Chương trình Phát triển Bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Doãn Khánh Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mông Cổ, làm trưởng đoàn đã tham dự các cuộc gặp trên.

Đoàn đã thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và những thành tựu đạt được trong công tác thanh niên và phụ nữ; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối ngoại đảng, trong đó có các diễn đàn đa phương chính đảng; nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP, ủng hộ tích cực mục tiêu, hoạt động của ICAPP cũng như của các tổ chức trực thuộc vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Đoàn cũng đã tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc song phương với các chính đảng tham dự hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác kênh đảng và quan hệ hợp tác song phương của Việt Nam với các nước đối tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục