Đoàn khảo sát thị trường du lịch của Bulgaria đến Việt Nam

Sáng 4/8, đoàn khảo sát thị trường du lịch gồm 14 thành viên đến từ Đất nước Hoa hồng đã đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Đoàn khảo sát thị trường du lịch của Bulgaria đến Việt Nam ảnh 1Đoàn khảo sát đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Minh Hạnh/Vietnam+)

Sáng 4/8, đoàn khảo sát thị trường du lịch gồm 14 thành viên đến từ Đất nước Hoa hồng đã đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bà Anelia Krushkova, cựu Bộ trưởng Bộ Du lịch của Bulgaria, Trưởng đoàn, nói: “Thông qua Công ty Du lịch Ánh Dương tại Việt Nam, chúng tôi sẽ có một chuyến đi khảo sát thị trường du lịch tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Với riêng tôi, Việt Nam là một đất nước thân quen, bởi tôi đến đất nước các bạn lần này lần thứ năm. Lần đầu tiên tôi đến theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt Nam từ năm 2008.

Cho đến nay tôi đã đi khắp các danh lam thắng cảnh của cả 3 miền. Phong cảnh, đất nước, đặc biệt là con người chân tình, cởi mở của Việt Nam rất ấn tượng với tôi. Có lẽ ấn tượng nhất với tôi chính là vịnh Hạ Long, một kiệt tác của thiên nhiên, nơi tôi đã đến 2 lần.”

Theo bà Anelia Krushkova, Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ gắn bó, gần gũi. Nhưng hiện nay khách du lịch Bulgaria đến Việt Nam còn hạn chế, một phần cũng vì phải bay một chặng rất dài 15 tiếng, quá cảnh ở Moskva. Một phần công việc tiếp thị chưa tốt, ở Đông Nam Á, người dân Bulgaria biết đến du lịch Thái Lan nhiều hơn.

Bà Anelia Krushkova nói: “Tôi hy vọng sau chuyến đi này chúng tôi sẽ như một cây cầu kết nối nền du lịch hai nước, làm sao để ngày càng có nhiều du khách Bulgaria đến Việt Nam hơn và ngược lại.”

Theo bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Công ty Du lịch Ánh Dương, tại Việt Nam đoàn sẽ đi thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.