Doanh nghiệp Hàn Quốc hoan nghênh mở lại khu công nghiệp chung Kaesong

Các doanh nghiệp Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong đang đóng cửa đã rất vui mừng trước phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn lòng mở lại khu công nghiệp này.
Doanh nghiệp Hàn Quốc hoan nghênh mở lại khu công nghiệp chung Kaesong ảnh 1Toàn cảnh Khu công nghiệp chung Kaesong, một trong những biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các công ty Hàn Quốc vốn có các nhà máy ở khu công nghiệp chung giờ đây đang đóng cửa ở thị trấn vùng biên Kaesong của Triều Tiên đã hoan nghênh phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn lòng mở lại khu công nghiệp này.

Trước đó, trong diễn văn chào Năm Mới được truyền hình sáng 1/1, ông Kim Jong-un đã tuyên bố sẵn sàng mở lại khu công nghiệp này cũng như các tour du lịch tới đỉnh núi Kumgang trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên mà không có “bất kỳ điều kiện tiên quyết nào."

[Hai miền Triều Tiên họp Văn phòng liên lạc chung tại Kaesong]

Phát biểu qua điện thoại, ông Shin Han-yong, Chủ tịch hiệp hội 123 công ty Hàn Quốc có nhà máy ở Kaesong nói: “Do việc nối lại các hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong không liên quan gì tới các lệnh trừng phạt Triều Tiên nên chúng tôi mạnh mẽ hối thúc chính quyền Bình Nhưỡng ngay lập tức cho phép các công ty (đã phải ngừng hoạt động tại đây) tới khu công nghiệp này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục