Đón lễ Sen Đolta

Đồng bào Khmer đón lễ Sen Đolta ấm no hạnh phúc

Đồng bào Khmer ở Trà Vinh đón lễ Sen Đolta với nhiều niềm vui mới bởi đời sống vật chất, tinh thần hàng năm được nâng lên rõ rệt.

Đồng bào Khmer sinh sống ở TràVinh đang náo nức chuẩn bị đón lễ Sen Đolta năm 2013 - một trong ba lễhội chính hàng năm của tộc người Khmer Nam Bộ nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng (Sen Đolta, Tết Chôl-Chhnam-Thmây và Ok-om-bok).

Lễ Sêne Đolta được người Trà Vinh tổ chức tại gia đình và tại chùa Khmer trongba ngày 3, 4 và 5/10/2013. Ngày thứ nhất, bà con dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ, cúngcơm người đã khuất. Ngày thứ hai, thỉnh mời linh hồn người đã khuất trong giađình vào chùa nghe tụng kinh, niệm Phật. Ngày thứ ba, cúng cơm tại gia đưa tiễnlinh hồn ông bà và dâng lễ vật (các món ăn hàng ngày) để các vị sư sãi cúng ôngbà tại chùa.

Nhân dịp này, đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương các cấp ở Trà Vinh tổchức họp mặt, thăm viếng, tặng quà các gia đình chính sách, các bà mẹ Việt Namanh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng là người dân tộc Khmer và sư sãi tạicác chùa.

Vào dịp lễ, Tết, đồng bào Khmer sinh sống ở TràVinh luôn có thêm nhiều niềm vui mới bởi đời sống vật chất, tinh thần của họhàng năm được nâng lên rõ rệt.

Tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc, chính quyền sở tại luôn nắm chắc sốhộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ cho họ có điều kiện đón lễSêne Đolta thật sự ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, còn phối hợp với các chùa tổchức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí theo bản sắc văn hóa dân tộc Khmer nhưtổ chức thi đấu thể thao, văn nghệ, các trò chơi dân gian.

Trà Vinh là một tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dân số hiện có hơn 1triệu người; trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 30%. Ngay từ đầu mớitái lập tỉnh (tháng 5/92), Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Nghị quyết 01 và năm2003, tiếp tục ban hành Nghị quyết 06; Tổng kết Nghị quyết 06, Tỉnh ủy Trà Vinhban hành tiếp Nghị quyết 03 về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dântộc Khmer giai đoạn 2011-2015.

Điều này cho thấy, Đảng bộ và Chính quyền Trà Vinh luôn quan tâm và có nhiều nỗlực đưa chính sách dân tộc đi vào cuộc sống.

Năm 2012, thực hiện Quyết định 32/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trà Vinh đượcphân bổ trên 14,3 tỷ đồng hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế;26.442 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/TTg, đến nay có hơn 40.000hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở… Ngoài ra, còn có hàng ngàn hộ khác được hỗ trợ đấtở, đất sản xuất, đào tạo nghề…

Cùng với sự tự lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, năm 2012 TràVinh đã giảm 4% tỷ lệ hộ Khmer nghèo, trong đó có nhiều hộ nghèo trước đây naytrở nên khá giả.

Đặc biệt, Trà Vinh hiện đã hoàn thành giai đoạn I Dự án cung cấp điện cho hơn18.900 hộ dân ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer thuộc 83 xã, của 7 huyệntrong tỉnh. Hiện đang tiếp tục triển khai giai đoạn II Dự án cấp điện cho các hộdân ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer chưa có điện sử dụng. Dự án này hoànthành, Trà Vinh sẽ nâng tỷ lệ hộ Khmer sử dụng điện từ 92,93% hiện nay lên95,76% và của tỉnh từ 94,41% tăng lên 97,43%.

Tân Sơn là một xã vùng sâu của huyện Trà Cú, trong số gần 2.000 hộ dân với trên7.250 nhân khẩu, có hơn 65% là đồng bào dân tộc Khmer được Trà Vinh chọn là mộttrong 17 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong giai đoạn 2011-2015.

Vào đầu năm 2011, Tân Sơn là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Trà Cú,với tỷ lệ chiếm hơn 32%. Nhưng với quyết tâm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của Đảng bộvà Chính quyền cùng với sự tự lực vươn lên của các hộ nghèo, trong hai năm 2011và 2012, Tân Sơn đã giảm được 12% hộ nghèo. Riêng năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo giảm9%, cao nhất tỉnh. Tân Sơn hiện đạt 9/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thônmới, phấn đấu đến năm 2015 sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Ông Sơn Canh, ngụ tại ấp Đôn Chụm, xã Tân Sơn phấn khởi cho biết trước đây, vùngnày thiếu điện thắp sáng và nước sinh hoạt, nay được Nhà nước đầu tư, nhà nhà đãcó điện thắp sáng, có nước sạch sử dụng, đường giao thông thông suốt, đời sốngngười dân nơi đây được nâng lên, nhà cửa khang trang có nơi thờ cúng, sản vậtdâng cúng ông bà vào dịp lễ Sêne Đolta phong phú hơn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Sơn, ông Nguyễn Văn Cảnh cũng cho biết đạt đượckết quả này, ngoài việc được hỗ trợ từ các chính sách của Đảng và Nhà nước nhưQuyết định, 74, 167, 102… của Chính phủ giúp cho các đối tượng thuộc diện hộnghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống còn là sự vào cuộc của các ngành,đoàn thể ở địa phương; trong đó, vai trò Hội phụ nữ và Hội nông dân thể hiện rõnhất. Bên cạnh đó, ý thức tiết kiệm, sự cần cù chịu khó, tự vươn lên của các đốitượng thuộc diện hộ nghèo cũng có vai trò rất lớn trong công tác giảm nghèo ởđịa phương./.

Huy Hoàng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục