Đồng chí Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Tân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sáng 19/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, tại phiên khai mạc chiều 18/9, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 47 đồng chí. Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành Phiên họp thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Sùng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 thành viên; đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

ttxvn-ong-le-minh-ngan-duoc-bau-lam-bi-thu-tinh-uy-lai-chau-1909-2.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sáng 19/9, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 16 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Minh Ngân cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm mà cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giao phó. Ban Chấp hành khóa mới nguyện đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, năng lực và bản lĩnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Minh Ngân khẳng định tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tâm, gương mẫu; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững, bước vào kỷ nguyên mới.

Đồng chí Lê Minh Ngân sinh ngày 5/10/1969, quê quán tại tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị); trình độ: Thạc sỹ kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 1/2020, đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị); từ tháng 2/2020 đến tháng 2/2025 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; từ tháng 3/2025 đến tháng 8/2025 là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tháng 9/2025, theo Quyết định số 2283-QĐNS/TW ngày 30/8/2025 của Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Ngân thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La

Sáng 16/7, tại Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B chờ ngày trở về

Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B chờ ngày trở về

Những hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B được lưu giữ hơn nửa thế kỷ đang trở thành cầu nối giúp xác minh người có công, kết nối thân nhân và phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.