Động đất 7,4 độ Richter làm rung chuyển Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết vừa xảy ra một trận động đất 7,4 độ Richter tại Sendai Honshu thuộc đông bắc nước này.
Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết vừa xảy ra một trận động đấtmạnh 7,4 độ Richter tại Sendai Honshu thuộc vùng đông bắc nước này.

Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra. Dự đoán sóng thần sẽ cao khoảng 1m.

Trận động đất nói trên xảy ra lúc 23 giờ 32 phút giờ Nhật Bản với cường độ trên mức 6 trong thang địa chấn 7 cấp của Nhật Bản ởmột số khu vực thuộc tỉnh Miyagi và thấp hơn 6 ở tỉnh Iwate.

Hiện chưacó thông tin về thương vong và thiệt hại. Trận động đất mạnh tới mức làm rung chuyển các tòa nhà ở Tokyo trong khoảng 1 phút.

Truyền hình Nhật Bản khuyến cáo người dân sống tại khu vực nguy hiểm cần phải sơ tán lên các vùng đất cao hơn.

Theo hãng tin AFP, tâm chấn của trận động đất nằm dưới độ sâu 40km ngoàikhơi tỉnh Miyagi, cách Fukushima 118km về hướng bắc.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết họ đang kiểm tra tình hình tại nhà máy Fukushima vốn đã bị hư hại nặng.

Trước đó ngày 1/4, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển thành phố Odatethuộc tỉnh Akita tại khu vực Đông Bắc nước này.

Theo phóng viên của Vietnam+ tại Tokyo, hiện có hai tỉnh là Yamagata và Miyagi mất điện hoàn toàn. Đèn giao thông ở khu vực Sendai ngừng hoạt động.

Cơ quan nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS) sau đó đã hạ cấp độ của trận động đất này xuống 7,1 độ Richter.

Cơ quan khí tượng thủy văn của Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần và khuyếncáo trên cả một đường bờ biển dài 420km từ tỉnh Aomori ở phía bắc đến tận tỉnhIbaraki ở miền trung, ngay phía bắc Tokyo.
 
Sau trận động đất hôm 11/3 làm rung chuyển vùng đông bắc Nhật Bản đã xảyra khoảng 1000 dư chấn nhưng không mấy vụ có cường độ trên 7 độ.
 
Khoảng 28.000 người bị chết hoặc mất tích, và hàng trăm ngàn người bị mấtnhà cửa sau khi sóng thần tràn qua tỉnh Miyagi.

Theo thông tin mới nhất từ phóng viên Vietnam+, sau trận động đất tối 7/4 đã xuất hiện đám cháy ở sân bay tỉnh Yamagata nhưng chưa rõ lý do./.

Xem lại toàn cảnh vụ thảm họa kép động đất-sóng thần và khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản
PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.