Động đất có độ lớn 5,9 làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết trận động đất nông này xảy ra lúc 6h31 sáng giờ địa phương (21h31 giờ GMT), chủ yếu ở Bán đảo Noto, nơi trận động đất kinh hoàng hôm 1/1.

Thông tin trận động đất được TV đưa vào buổi sáng 3/6. (Nguồn: AP)
Thông tin trận động đất được TV đưa vào buổi sáng 3/6. (Nguồn: AP)

Một trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản sáng 3/6, song không có cảnh báo sóng thần.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết trận động đất nông này xảy ra lúc 6h31 sáng giờ địa phương (21h31 giờ GMT), chủ yếu ở Bán đảo Noto, nơi trận động đất kinh hoàng hôm 1/1 đã làm hơn 230 người thiệt mạng.

Đài truyền hình NHK đưa tin các quan chức địa phương cho biết chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại, nhưng họ vẫn đang thu thập thông tin.

JMA cho biết trận động đất thứ 2 khoảng 10 phút sau đó có cường độ nhỏ hơn 4,8 độ ở cùng khu vực.

Trong khi đó, NHK đưa tin công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa trong khu vực cho biết đã đình chỉ hoạt động của nhà máy này để kiểm tra thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.