Động đất mạnh 5,4 độ làm rung chuyển khu vực biên giới Bosnia và Montenegro

Độ sâu chấn tiêu của trận động đất chỉ khoảng 7,6km và ngay cả những người dân sống tại thủ đô Sarajevo của Bosnia, cách tâm chấn hơn 200km cũng có thể cảm nhận được sự rung lắc này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 14/3, một trận động đất có độ lớn 5,4 đã làm rung chuyển khu vực biên giới giữa Bosnia và Montenegro.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất cách thị trấn Niksic (miền Tây Montenegro) khoảng 30km và cách thị trấn Bileca của Bosnia 25km.

Độ sâu chấn tiêu của trận động đất chỉ khoảng 7,6km và ngay cả những người dân sống tại thủ đô Sarajevo của Bosnia, cách tâm chấn hơn 200km cũng có thể cảm nhận được sự rung lắc này.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người và tài sản do trận động đất này.

Balkan là khu vực có hoạt động địa chấn cao và dễ xảy ra động đất. Hồi tháng 4/2022, một trận động đất độ lớn 5,7 đã xảy ra tại Stolac (Bosnia) khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trước đó, vào tháng 3/2020, thủ đô Zagreb của Croatia đã hứng chịu một trận động đất có độ lớn 5,3, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cũng cuối năm này, một trận động đất độ lớn 6,4 đã tấn công miền Trung Croatia, khiến 7 người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm tòa nhà.

Tại Albania - giáp với Montenegro, hơn 50 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà ở trong trận động đất độ lớn 6,4 năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục