Động đất mạnh tại Papua New Guinea, chưa có cảnh báo sóng thần

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ở vị trí cách Kandrian, thủ phủ huyện Kandrian-Gloucester của Papua New Guinea, khoảng 29km.
Động đất mạnh tại Papua New Guinea, chưa có cảnh báo sóng thần ảnh 1Vị trí xảy ra trận động đất tại Papua New Guinea. (Nguồn: USGS)

Theo hãng tin Reuters (Anh), Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,5 đã xảy ra ở khu vực New England của Papua New Guinea ngày 26/2 (giờ Việt Nam).

USGS cho biết thêm tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 65km.

Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn thông báo của USGS nêu rõ một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ở vị trí cách Kandrian, thủ phủ huyện Kandrian-Gloucester, khoảng 29km về phía Bắc-Đông Bắc, vào lúc 21h24 GMT ngày 25/2 (tức 4h24 sáng 26/2 theo giờ Việt Nam).

Tâm chấn nằm ở độ sâu 38,158 km, ban đầu được xác định tại tọa độ 6,111 vĩ độ Nam và 149,7927 độ kinh Đông.   

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ hiện chưa đưa ra cảnh báo sóng thần nào sau động đất.

[Động đất mạnh ở vùng biển ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản]

USGS cho biết thêm rằng một trận động đất có độ lớn 4,4 cũng xảy ra cách Kandrian 37km về phía Đông-Đông Bắc vào lúc 22h50 GMT ngày 25/2 (tứ 3h50 sáng 26/2 theo giờ Việt Nam).

Tâm chấn ở độ sâu 43,1 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 6,072 vĩ độ Nam và 149,855 độ kinh Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục