Động đất ở Haiti đã được cảnh báo từ năm 2008

Năm 2008, giới khoa học đã trình bày những nghiên cứu cho thấy khả năng Haiti sẽ phải hứng chịu trận động đất mạnh 7,2 độ richter.
Các nhà khoa học cho rằng trận động đất khủng khiếp mạnh 7,3 độ richter xảy ra chiều 12/1 tại Haiti đã từng được cảnh báo trong một hội nghị về địa chất tại nước Cộng hòa Dominica vào năm 2008.

Theo Giáo sư địa vật lý Eric Calais thuộc Đại học Purdue, các nhà khoa học đã trình bày những nghiên cứu cho thấy khả năng Haiti sẽ phải hứng chịu trận động đất mạnh 7,2 độ richter.

Ông cho rằng mặc dù các quan chức Haiti đã tiếp nhận nghiên cứu trên, song khoảng thời gian 2 năm là quá ngắn để quốc gia nghèo nhất châu Mỹ này có thể ngăn chặn thảm họa.

Trong khi đó, nhà khoa học đầu ngành tại Viện địa vật lý thuộc Đại học Texas Paul Mann khẳng định các nghiên cứu được trình bày tại hội nghị trên đã không đưa ra được thời gian cụ thể, trong khi Chính phủ Haiti còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết.

Liên hợp quốc ước tính ít nhất 3 triệu người (chiếm 1/3 dân số Haiti) bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có khoảng 300.000 người Haiti lâm vào tình cảnh "màn trời chiếu đất" sau trận động đất.

Trong khi đó, công tác cứu trợ đang gặp khó khăn do sân bay Port-au-Prince không đủ khả năng chứa thêm máy bay và không thể tiếp nhiên liệu. Vì vậy, nguy cơ về tình trạng bất ổn ở Haiti đang ngày một hiện hữu.

Một số nhân viên cứu trợ cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ và hiện tượng cướp bóc các xe chở hàng cứu trợ đã xảy ra.

Hiện, cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực cứu trợ Haiti.

Liên hợp quốc thông báo số tiền các quốc gia cam kết hỗ trợ Haiti đã lên tới 268,5 triệu USD.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick thông báo WB và các nước khác dự định sẽ thành lập quỹ tái thiết, cung cấp hỗ trợ dài hạn cho người dân Haiti bị ảnh hưởng bởi động đất.

Dự kiến, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị quốc tế về tái thiết Haiti, do Pháp và Mỹ đề xuất.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde kêu gọi các nước xóa nợ cho Haiti.

Ngoài ra, Cuba cũng cho phép máy bay Mỹ chở hàng cứu trợ Haiti sử dụng không phận của mình nhằm tiết kiệm thời gian.

Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Surin Pitsuwan đã bày tỏ sự cảm thông đối với những mất mát to lớn mà Haiti gặp phải.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Tengku Faizasyah cho biết Chính phủ Indonesia cũng đã gửi viện trợ gồm lương thực, thuốc, quần áo, thiết bị lọc nước và lều bạt tới Haiti./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục