Động đất ở ngoài khơi Tây Nam Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tâm chấn của động đất nằm ở 25,1 độ vĩ Bắc và 125,6 độ kinh Đông với độ sâu chấn tiêu là 40km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại người và tài sản do động đất.
Động đất ở ngoài khơi Tây Nam Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần ảnh 1Một trận động đất có độ lớn 6 đã xảy ra ở ngoài khơi đảo Miyako, tỉnh Okinawa, miền Tây Nam Nhật Bản. (Nguồn: Tribune)

Theo Đài truyền hình NHK, ngày 16/10, một trận động đất có độ lớn 6 đã xảy ra ở ngoài khơi đảo Miyako, tỉnh Okinawa, miền Tây Nam Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết tâm chấn của động đất nằm ở 25,1 độ vĩ Bắc và 125,6 độ kinh Đông với độ sâu chấn tiêu là 40km. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

[Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần tại các quần đảo Izu và Ogasawara]

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại người và tài sản do động đất.

JMA đánh giá cường độ địa chấn của động đất ở cấp 4 trong thang đánh giá với cấp 7 là cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.