Động đất tại Trung Quốc-Kyrgyzstan: 3 người thiệt mạng, sơ tán hơn 12.400 người

Đài truyền hình CCTV cho biết vụ động đất ở Khu Tự trị Tân Cương đã khiến 3 người thiệt mạng và 50 người bị thương, 12.426 người khác được đưa đi sơ tán trong cái rét âm 10 độ C.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực bị ảnh hưởng của động đất ở huyện Wushi, thành phố Aksu, Tân Cương, Trung Quốc ngày 23/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực bị ảnh hưởng của động đất ở huyện Wushi, thành phố Aksu, Tân Cương, Trung Quốc ngày 23/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông tin cập nhật từ Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng trong trận động đất có độ lớn 7 tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc-Kyrgyzstan sáng 23/1.

Động đất xảy ra ở Khu Tự trị Tân Cương, cách thành phố A Khắc Tô (Aksu) 140km về phía Tây.

Nhân chứng cho biết khi xảy ra động đất, mọi người đã buộc phải chạy ra khỏi nhà trong cái rét âm 10 độ C để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo CCTV, 12.426 người đã được đi sơ tán, trong khi công tác tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra.

Theo thống kê sơ bộ, 47 ngôi nhà đã bị sập, 78 ngôi nhà bị hư hại. Điện bị cắt. Sở Đường sắt Tân Cương đã phải ngừng hoạt động sau khi 27 tuyến được thông báo bị ảnh hưởng của động đất.

Tại Kyrgyzstan, nhiều người cũng phải đi sơ tán tại thủ đô Bishkek sau động đất. Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Bohobek Azhikeev cho biết không ghi nhận thương vong và thiệt hại tại đây.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, cơ quan địa chất Kazakhstan cũng thông báo 2 trận động đất có độ lớn 5,2 và 5,3 vào khoảng 10h00 giờ địa phương (tức 11h00 giờ Hà Nội) ở cùng khu vực trên.

Thành phố Almaty cũng cảm nhận được rung lắc và các trường học đã được lệnh đóng cửa. Bộ Y tế Kazakhstan cho biết 44 người đã bị thương tại thành phố lớn nhất Kazakhstan.

Các kênh truyền hình địa phương tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng đưa tin những rung động mạnh tại thành phố này, cách Tân Cương (Trung Quốc) khoảng 1.400km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.