Đồng Tháp: Tên trộm đâm gãy chân công an xã để tháo chạy

Khi bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe, đối tượng Đặng Văn Thành còn tăng ga đâm thẳng vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ, làm anh Nguyễn Long Hải, Công an viên xã Hòa Thành bị gãy chân trái.
Đồng Tháp: Tên trộm đâm gãy chân công an xã để tháo chạy ảnh 1Đối tượng Lê Thành Quang (trái) và Đặng Văn Thành. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an huyện Lai Vung cho biết chiều 14/12, lực lượng nghiệp vụ Công an huyện phối hợp Công an 12 xã, thị trấn tiến hành tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đến khoảng 5 giờ 45 phút, tại khu vực cầu Phụ Thành thuộc ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, Tổ công tác phát hiện Đặng Văn Thành (sinh năm 2004) điều khiển xe máy không gắn biển số, chở Lê Thành Quang (sinh năm 1980), cả 2 đối tượng cùng trú tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy về hướng thị trấn Lai Vung.

[Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự 7 đối tượng chống người thi hành công vụ]

Tổ công tác tiến hành truy đuổi và thông báo các tổ chốt chặn khác hỗ trợ truy bắt.

Khi 2 đối tượng chạy đến khóm 1, thị trấn Lai Vung, Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy đến gần cửa hàng xăng dầu số 05, thuộc khóm 1, thị trấn Lai Vung thì xảy ra va chạm với xe của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Sau đó, đối tượng tiếp tục bỏ chạy theo tuyến quốc lộ 80 hướng về thành phố Sa Đéc.

Đến 6 giờ cùng ngày, khi chạy đến cầu Dương Hòa rẽ vào tuyến đường nông thôn thuộc ấp Tân Long, xã Hòa Thành (huyện Lai Vung), các đối tượng bị lực lượng công an phát hiện, yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, không những không chấp hành, đối tượng Đặng Văn Thành còn tăng ga đâm thẳng vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ, làm anh Nguyễn Long Hải, Công an viên xã Hòa Thành bị gãy chân trái. Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng.

Qua đấu tranh, Lê Thành Quang khai nhận bản thân đã có 5 tiền án (2 tiền án cướp giật tài sản, 1 tiền án trộm cắp tài sản, 1 tiền án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 1 tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản).

Hai đối tượng đến địa bàn huyện Lai Vung để trộm cắp, nhưng chưa thực hiện được thì bị phát hiện.

Qua làm việc nhanh với nhân chứng có mặt ở hiện trường, xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Lê Thành Quang trực tiếp kêu đối tượng Đặng Văn Thành đâm thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục