Du lịch cùng chung tay bảo vệ môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lễ phát động Du lịch chung tay bảo vệ môi trường vừa diễn ra tại Cần Thơ với mong muốn tuyên truyền, nâng cao ý thức, hạn chế rác thải nhựa trong hoạt động du lịch tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại sự kiện. (Ảnh: CTV/Vetnam+)
Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại sự kiện. (Ảnh: CTV/Vetnam+)

Các đại biểu đã cùng tham gia khởi động nút nguồn Du lịch xanh với cam kết hạn chế rác thải nhựa trong hoạt động du lịch, truyền đi thông điệp du lịch chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng ý thức, trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường cho tất cả các doanh nghiệp du lịch và lao động trong lĩnh vực du lịch.

[Du lịch xanh Việt Nam loay hoay ‘tìm đường’ giữa biển rác]

Bên cạnh đó, chương trình Du lịch chung tay bảo vệ môi trường còn có những hoạt động thu hút sự quan tâm của khách thăm quan như: Chương trình đổi chai nhựa lấy quà; Triển lãm “Du lịch và rác thải nhựa” với các sản phẩm trưng bày thân thiện với môi trường đến từ các đơn vị kinh doanh du lịch; Roadshow tuyên truyền trên những tuyến đường chính của thành phố; Hoạt động nhặt rác tại Hội chợ du lịch quốc tế Cần Thơ...

Ô nhiễm môi trường được coi là một trong những nguyên nhân làm giảm sức hấp dẫn, giảm chất lượng các dịch vụ du lịch, khiến du khách có ấn tượng không tốt về hình ảnh du lịch Việt Nam. Tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đã làm giảm hấp dẫn của các điểm đến.

Du lịch cùng chung tay bảo vệ môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1Chương trình "Đổi chai nhựa lấy quà." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Việt Nam hiện nay đang đứng thứ 4 trong số các nước xả rác thải nhựa nhiều nhất ra môi trường. Nếu ngành du lịch không kịp thời có những hành động phù hợp, du khách đến với chúng ta sẽ phải chịu “du lịch chung với rác thải nhựa.”

[Bài 2: Những điểm sáng từ cuộc ‘ra quân’ của ngành du lịch Việt]

Nhận thức sâu sắc những tác hại của ô nhiễm môi trường, đặc biệt là hiện tượng tràn lan rác thải nhựa tại các điểm du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã ban hành công văn số 103/CV-HHDLVN về việc triển khai Chương trình hành động Chung tay bảo vệ môi trường – Hạn chế rác thải nhựa.

Trở lại lần thứ hai trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Cần Thơ, kế thừa những thành công và sức ảnh hưởng trong lần phát động đầu tiên tại ba tỉnh phía bắc: Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, chương trình mong muốn góp một tiếng nói để làm thay đổi nhận thức, hành động của mọi người trong vấn đề giữ gìn, bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, đặc biệt rác thải nhựa một lần.

Lễ phát động là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Du lịch chung tay bảo vệ môi trường (Joining hands to protect environment in Tourism – PEIT) diễn ra trong ba ngày 29/11-01/12 trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Cần Thơ./.

Du lịch cùng chung tay bảo vệ môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 2Cùng chung tay bảo vệ môi trường. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.