Du lịch mùa nước nổi tại Đồng Tháp đã sẵn sàng đón du khách

Mùa du lịch nước nổi tại Đồng Tháp đã sẵn sàng đón du khách đến với đồng sen bát ngát, thưởng thức các món đặc sản từ cá linh và bông điên điển, cá lóc đồng nướng lá sen.
Du lịch mùa nước nổi tại Đồng Tháp đã sẵn sàng đón du khách ảnh 1Du khách quốc tế tham quan khu du lịch Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Mùa nước nổi năm 2014 đang gần kề, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp đang chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sẵn sàng đón khách đến tham quan, trải nghiệm.

Vườn Quốc gia Tràm Chim đã được tu bổ lại, khu Đồng Sen Tháp Mười hiện đang trục vớt sen già và trồng lại sen mới.

Các nhà hàng nổi tại đây đã bổ sung thực đơn mới là các món đặc sản của mùa nước nổi như các món ăn chế biến từ cá linh và bông điên điển, ốc bươu đồng, cá lóc đồng nướng lá sen ... mang đến cho du khách một không gian miền quê bình dị.

Ngoài ra, khu Đồng Sen Tháp Mười còn triển khai thêm một số loại hình hoạt động như chèo xuồng dạo quanh đồng sen, ngắm sen, chụp ảnh.

Khách được trang bị áo phao khi tham quan bằng xuồng máy, xuồng ba lá; bơi xuồng đưa du khách ra đồng sen, tạo cơ hội cho du khách tận tay ướp trà vào trong những búp sen để hứng sương đêm...

Năm nay, khu Đồng Sen Tháp Mười sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm lý thú như làm ngư dân đi giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, câu cá... và chính tay du khách chế biến những món ăn mà mình “thu hoạch” được; phục vụ một số chương trình tour tuyến để tham quan nếp sống, phong cảnh thiên nhiên của Đồng Tháp Mười; thưởng thức đờn ca tài tử giữa đồng sen bát ngát ngay trên nhà hàng nổi.

Ngoài ra, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng (xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh) cũng đã đầu tư thêm nhiều xuồng mới (mỗi xuồng chở 4 khách).

Ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, cho biết để phục vụ tốt nhu cầu tham quan của du khách trong mùa nước nổi, Sở đã chủ động triển khai một số công việc như: hướng dẫn các cơ sở, khu, điểm du lịch rà soát, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch mùa nước nổi nhằm hấp dẫn du khách; các biện pháp đảm bảo an ninh và an toàn cho du khách, nhất là bến bãi, thiết bị an toàn giao thông đường thủy.

Sở cũng phối hợp ngành chuyên môn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động các cơ sở, hộ kinh doanh ăn uống ở các khu, điểm du lịch thực hiện tốt qui định của pháp luật, nói không với món ăn chế biến từ thực phẩm là động vật hoang dã...

Về cơ sở lưu trú du lịch, Đồng Tháp cũng đang tăng dần và từng bước hoàn thiện các dịch vụ.

Hiện toàn tỉnh có 85 cơ sở lưu trú du lịch đã và đang lập hồ sơ thẩm định và tái thẩm định; trong đó, 2 khách sạn 3 sao (110 phòng), 4 khách sạn 2 sao, 27 khách sạn 1 sao, còn lại là các cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Đặc biệt, trên 80% tổng số cơ sở lưu trú này đều tập trung ở hai thành phố của tỉnh là Cao Lãnh và Sa Đéc nên rất thuận tiện cho du khách tham quan du lịch.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, lượng khách du lịch đến Đồng Tháp ngày càng tăng.

Năm 2013, Đồng Tháp đón 1.622.000 lượt khách, tăng 11,07% so với năm 2012; doanh thu đạt trên 243 tỷ đồng. Riêng sáu tháng đầu năm, đã có trên 830.000 lượt khách đến du lịch Đồng Tháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.