Du lịch Thái Lan hưởng lợi khi quan hệ Trung-Hàn căng thẳng

Lượng du khách Trung Quốc tới Thái Lan đang trên đà tăng và có thể còn tăng hơn nữa do những căng thẳng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.
Du lịch Thái Lan hưởng lợi khi quan hệ Trung-Hàn căng thẳng ảnh 1Khách du lịch thăm một ngôi đền ở thủ đô Bangkok. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Chủ tịch Hiệp hội liên kết du lịch Thái Lan-Trung Quốc, Ronnarong Chewinsiriamnuai, lượng du khách Trung Quốc tới Thái Lan đang trên đà tăng và có thể còn tăng hơn nữa do những căng thẳng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo ông Ronnarong, lượng du khách Trung Quốc gần đây tăng 15-20%, đạt khoảng 80% mức của năm ngoái, một kết quả rất đáng khích lệ. Ông cho rằng những căng thẳng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan đến việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, điều mà Trung Quốc cho là sẽ đe dọa đến an ninh của nước này, có thể khiến số người Trung Quốc tới Thái Lan du lịch còn đông hơn nữa. Ông nói, triển vọng đó sẽ trở nên rõ ràng hơn sau ngày 15/3, khi lệnh cấm của Bắc Kinh đối với các tour du lịch từ Trung Quốc tới Hàn Quốc được thực hiện.

Trung Quốc là nước dẫn đầu về lượng du khách đến Thái Lan, nhưng lượng du khách Trung Quốc tới nước này giảm trong quý 4/2016, sau khi Thái Lan thực hiện biện pháp đối phó với các tour trọn gói giá rẻ áp dụng với du khách đến từ Trung Quốc.

Năm 2016, Thái Lan đón 8,87 triệu lượt du khách Trung Quốc, trong khi dự kiến đạt 10 triệu lượt trước khi thực hiện biện pháp trên. Năm nay, Chính phủ Thái Lan ước tính đón 9 triệu lượt. Hồi tháng 1/2017, lượng du khách Trung Quốc tới Thái Lan tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần là do kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm 2016 rơi vào tháng Hai.

Ngành du lịch đóng góp 12% cho GDP của Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Ngành này là một điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế Thái Lan, nơi sức tăng trưởng kinh tế yếu hơn các nước khác trong khu vực. Khách du lịch Trung Quốc đóng góp trên 3% cho GDP của Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam - vùng đất, con người

Việt Nam - vùng đất, con người

Vẻ đẹp Việt Nam, đất nước tươi đẹp hình chữ S có rất nhiều danh lam thắm cảnh nổi tiếng được UNESCO công nhận và sự đa dạng văn hóa luôn là niềm tự hào, thu hút sự quan tâm yêu mến du khách quốc tế.

Mặc dù trời mưa, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách đến với lễ hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chính thức khai hội chùa Hương 2026

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) với chủ đề xuyên suốt “An toàn - thân thiện - chất lượng” chính thức khai hội.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.