Đưa giống lúa lai ba dòng vào sản xuất đại trà

Trong năm 2012, một số tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An... dự kiến đưa vào sản xuất đại trà giống lúa lai ba dòng CT16.
Trong năm 2012, một số tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An... dựkiến đưa vào sản xuất đại trà giống lúa lai ba dòng CT16.

Giống lúa này do Phó Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thị Trâm và các cộng sự Trường Đạihọc Nông nghiệp I nghiên cứu thành công. Đây cũng là giống lúa lai ba dòng đầutiên của Việt Nam được đưa vào sản xuất đại trà ở Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại hội nghị đầu bờ về giống lúa lai ba dòng CT16 tại xã Hoằng Sơn,huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 11/6, giống lúa này cho năng suất 70tấn/ha (năng suất cao hơn 5-7% so với giống lúa lai ba dòng Nhị ưu 838 của TrungQuốc); có khả năng chống rét rất tốt, ít bị đạo ôn cổ bông, thời gian sinhtrưởng ngắn, ở vụ xuân từ 130-135 ngày, vụ mùa từ 115-120 ngày, thuận lợi chotriển khai sản xuất vụ đông.

Bên cạnh đó, giống lúa này có một số đặc tính như chất lượng gạo, khả năng chốngchịu sâu bệnh tương đương với giống lúa lai ba dòng Nhị ưu 838 của Trung Quốc,nhưng có giá thành rẻ hơn.

Ông Đoàn Văn Sáu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Tân cho biết giốnglúa CT16 đã được đặc cách công nhận giống lúa lai ba dòng mới.

Đến năm 2012,công ty sẽ tổ chức sản xuất 500ha lúa giống này để cung ứng cho bà con nông dânở các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam..., qua đó, giảm dần sự lệ thuộc của cácgiống lúa lai ba dòng của Trung Quốc./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).