Đức đặt mục tiêu tiêm 25 triệu mũi tăng cường tới cuối năm

Thủ tướng Đức Angela Merkel với Thủ hiến 16 bang ngày 18/11, Bộ Y tế liên bang đã đặt mục tiêu chung phải tiến hành đẩy nhanh tiêm chủng mũi tăng cường cho người dân nhằm nâng cao kháng thể.
Đức đặt mục tiêu tiêm 25 triệu mũi tăng cường tới cuối năm ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế liên bang Đức đặt mục tiêu tới cuối năm nay có thể hoàn thành tiêm chủng mũi tăng cường cho từ 20-25 triệu người. Tính tới hết ngày 17/11, Đức đã hoàn thành tiêm mũi tiêm tăng cường cho 4,3 triệu người, chiếm 5,12% dân số.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong một dự thảo cho hội nghị giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel với Thủ hiến 16 bang ngày 18/11, Bộ Y tế liên bang đã đặt mục tiêu chung phải tiến hành đẩy nhanh tiêm chủng mũi tăng cường cho người dân nhằm nâng cao kháng thể đối với virus SARS-CoV-2, nhất là đối với những người cao tuổi và các trường hợp suy yếu miễn dịch.

Bộ Y tế cho rằng để thực hiện mục tiêu này, trung bình mỗi tuần phải có 3 triệu người trên cả nước quyết định đi tiêm mũi tăng cường trong thời gian tới, trong đó sẽ sử dụng hai vaccine công nghệ mRNA của Pfizer/BioNTech và Moderna.

[Hơn một nửa dân số châu Mỹ đã hoàn tất tiêm vaccine ngừa COVID-19]

Chủ tịch Viện Dịch tễ Robert Koch (RKI) Lothar Wieler muốn đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng với việc cho thực hiện tiêm chủng ngay tại các hiệu thuốc. Theo ông, nước Đức đang ở trong tình thế khẩn cấp, do vậy cần phải có những quyết định rộng mở hơn.

Ông cho rằng cần tiêm chủng càng nhanh sẽ càng tốt, nếu không sẽ khó kiểm soát được cuộc khủng hoảng hiện nay. Tại Berlin, người dân sau khi tiêm đủ 5 tháng có thể đi tiêm mũi tăng cường. Quyết định này đã được chính quyền Berlin thông qua và có hiệu lực từ ngày 18/11.

Cũng liên quan tới việc tiêm chủng, trang tin Pioneer dẫn một văn bản của Bộ Y tế liên bang Đức cho biết trẻ em dưới 12 tuổi có thể bắt đầu được tiêm chủng từ ngày 20/12 tới. Theo nguồn tin, Bộ Y tế kỳ vọng việc tiêm vaccine trẻ em của Pfizer/BioNTech cho lứa tuổi từ 5-11 sẽ được cấp phép trong tháng 11 này.

Số liệu của các cơ quan y tế Đức công bố tối 17/11 cho biết, trong 24 giờ qua, trên cả nước đã ghi nhận thêm 57.322 ca mới (và 264 ca tử vong), mức cao nhất trong một ngày kể từ đầu dịch. Có tới 12/16 bang ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ đầu dịch, trong đó Bayern có 13.733 ca, Baden-Württemberg 10.162 ca. Một ngày trước đó, RKI cũng thông báo số ca mắc mới cao nhất từ đầu dịch, với 52.826 ca và 294 ca tử vong.

Tại hội nghị ngày 18/11, chính quyền trung ương và địa phương của Đức dự kiến sẽ siết chặt thêm các hạn chế với người chưa tiêm chủng, trong đó sẽ áp đặt quy tắc 2-G (chỉ nới lỏng với người đã tiêm và đã khỏi) trên cả nước.

Bộ trưởng Y tế liên bang Jens Spahn cảnh báo một mùa Đông rất khó khăn phía trước với số ca nhiễm mới sẽ tăng theo cấp số nhân và sẽ tăng gấp đôi cứ sau 12 đến 14 ngày. Theo ông, Đức phải phá vỡ tốc độ tăng trưởng cấp số nhân này để ngăn chặn tình trạng quá tải của hệ thống y tế./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục