Phát biểu khi đến thăm trụ sở EU ở thủ đô Brussels (Bỉ), bà Merkel chorằng hỗ trợ các ngân hàng là việc làm cần thiết và một đường hướng chung của EUtrong vấn đề này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các thị trường.
Sau khi nhấn mạnh EU phải hành động nhanh chóng vì thời gian đã trở nên eohẹp, bà Merkel tuyên bố Đức sẵn sàng đi đầu trong việc tái huy động vốn cho cácngân hàng của nước này nếu cần thiết, đồng thời khẳng định sẽ không có "cây gậythần" nào nếu các nước EU không quyết tâm giải quyết những khó khăn tài chínhtrong khu vực ngân hàng của mình.
Giám đốc khu vực châu Âu thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Antonia Borges dựbáo số tiền cần thiết để tái huy động vốn cho các ngân hàng dao động từ 100-200tỷ euro và khoản tiền này hoàn toàn nằm trong khả năng giải quyết của các nướcEU.
IMF cũng hối thúc các nước EU cân bằng tăng trưởng với các biện pháp "thắtlưng buộc bụng," cảnh báo châu Âu sẽ rơi vào thời kỳ suy thoái kinh tế trong nămtới nếu khu vực này không tìm được giải pháp thỏa đáng cho những khó khăn tàichính hiện nay.
Tổ chức này nhấn mạnh một giải pháp lâu dài đòi hỏi một số quyết định khókhăn hơn nhằm cải thiện khả năng quản lý nợ và để thuyết phục các thị trườngrằng EU có tiếng nói chung trong các vấn đề kinh tế và tiền tệ.
Thừa nhận đã đến lúc EU phải hành động khẩn trương, Ủy viên châu Âu phụtrách vấn đề kinh tế Olli Rehn cho biết các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âuđang tìm kiếm một phản ứng có phối hợp nhằm giải quyết khủng hoảng về vốn trongkhu vực ngân hàng./.