Đức khai trương cơ sở đào tạo nghiệp vụ tình báo tại Berlin

Cơ sở đào tạo điệp viên trên nằm trong khuôn viên trụ sở mới của BND ở trung tâm Berlin vừa chính thức đưa vào sử dụng hồi đầu năm nay.
Đức khai trương cơ sở đào tạo nghiệp vụ tình báo tại Berlin ảnh 1Cơ quan Tình báo Liên bang Đức. (Nguồn: AP)

Đức vừa khai trương một cơ sở đào tạo nghiệp vụ tình báo ở trung tâm thủ đô Berlin, với năng lực đào tạo khoảng 700 nhân viên tình báo cùng lúc.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, lễ khai trương Trung tâm Đào tạo Dịch vụ Tình báo diễn ra vào ngày 12/11 với sự tham dự của lãnh đạo Cơ quan Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp Đức (cơ quan tình báo đối nội - BfV) và Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (cơ quan tình báo đối ngoại - BND).

Cơ sở đào tạo điệp viên trên nằm trong khuôn viên trụ sở mới của BND ở trung tâm Berlin vừa chính thức đưa vào sử dụng hồi đầu năm nay.

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ Tình báo được trang bị rất hiện đại với các phòng thí nghiệm vật lý, hóa học và sinh học, cũng như hệ thống học tập bằng công nghệ video.

[Nhà điều hành kết nối Internet lớn nhất thế giới kiện tình báo Đức]

Các học viên của trung tâm sẽ bao gồm các học sinh tốt nghiệp phổ thông, cũng như những cử nhân muốn học cao hơn trong lĩnh vực an ninh và tình báo.

Theo các thông tin công khai, nhiệm vụ của trung tâm là đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan tình báo Đức, đặc biệt trong những lĩnh vực mới và đang có nhu cầu lớn như kiểm soát tấn công mạng, chống khủng bố... Dự kiến, trung tâm đào tạo nói trên sẽ cung cấp việc làm cho khoảng 4.000 người.

Theo ông Hans-Georg Engelke, một chuyên gia an ninh cao cấp của Đức, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ Tình báo sẽ là cầu nối hợp tác quan trọng giữa BfV và BND vốn hoạt động khá độc lập với nhau từ trước đến nay, qua đó mang lại lợi ích cho cả hai cơ quan này.

Thành phố Berlin của Đức từng được mệnh danh là “thủ đô của các điệp viên” thời kỳ Chiến tranh Lạnh trong giai đoạn nước Đức nói chung và thành phố Berlin nói riêng bị chia tách hai phần Đông-Tây trước khi đi đến thống nhất sau sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9/11/1989./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.