Đức: Số người tử vong tăng mạnh nếu không phòng dịch quyết liệt

Bộ trưởng Kinh tế Đức cảnh báo lệnh giới nghiêm nên được áp dụng nhất quán trên phạm vi toàn quốc, nếu không sẽ có thêm hàng chục nghìn người tử vong vì đại dịch COVID-19.
Đức: Số người tử vong tăng mạnh nếu không phòng dịch quyết liệt ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/4, Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Peter Altmaier cảnh báo lệnh giới nghiêm nên được áp dụng nhất quán trên phạm vi toàn quốc, nếu không sẽ có thêm hàng chục nghìn người tử vong vì đại dịch COVID-19.

Phát biểu trên báo Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Bộ trưởng Altmaier cho biết: "Lệnh giới nghiêm là tín hiệu cho thấy tình hình thực tế hết sức nghiêm trọng mà từ trước tới nay hầu như không tồn tại ở Đức."

Ông cũng nhấn mạnh trên thế giới, những nơi ngăn chặn thành công làn sóng lây nhiễm đều cho thấy chỉ có thể đạt được điều đó khi thực hiện các biện pháp phong tỏa triệt để.

Bộ trưởng Altmaier khẳng định: "Chúng ta sẽ an toàn nếu chúng ta giảm bớt việc tiếp xúc xã hội trong thời điểm hiện tại. Sinh mạng con người chỉ có thể được cứu nếu người dân tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn. Nếu không thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, hệ thống y tế có thể quá tải và sẽ có thêm hàng chục nghìn trường hợp tử vong."

[Thủ tướng Đức cảnh báo tình hình dịch COVID-19 "rất nghiêm trọng"]

Phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Đức được đưa ra trong bối cảnh diễn biến của đại dịch COVID-19 ở Đức vẫn hết sức phức tạp.

Theo số liệu của Viện Robert Koch (RKI), trong ngày 17/4, Đức ghi nhận 19.185 ca nhiễm mới và 67 trường hợp không qua khỏi. Tính chung trên toàn quốc, tỷ lệ số ca nhiễm mới được được ghi nhận vòng bảy ngày qua là 162,3/100.000 dân. Tính từ đầu dịch đến nay, Đức đã ghi nhận hơn 3,1 triệu ca COVID-19 với 79.914 trường hợp tử vong.

Hiện tại, ngày càng có nhiều ý kiến đồng thuận về việc Đức cần có các biện pháp chống dịch quyết liệt hơn nữa. Một số bang của nước này đã thông báo kế hoạch áp đặt lệnh giới nghiêm nhằm kiểm soát tình trạng lây nhiễm virus.

Quốc hội Đức cũng đang thảo luận về dự luật Phòng chống lây nhiễm nhằm gia tăng quyền lực cho chính phủ liên bang áp đặt các biện pháp chống dịch nhất quán trên cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục