Dùng Aspirin thường xuyên làm tăng nguy cơ mù lòa

Theo báo cáo được đăng trên mạng ctv.ca, việc thường xuyên sử dụng thuốc Aspirin có thể làm tăng nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng.
Việc thường xuyên sử dụng thuốc Aspirin có thể làm tăng gấp ba nguy cơ mắcbệnh thoái hóa điểm vàng, dẫn đến mù lòa.

Theo bản báo cáo được đăng trên mạng ctv.ca ngày 22/1, các nhà khoa họcđã tìm thấy những bằng chứng rõ ràng cho thấy Aspirin, loại thuốc đang được hàngtriệu người trên thế giới sử dụng thường xuyên để ngăn ngừa các bệnh tim mạch,đột quỵ và ung thư, có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểmvàng.

Nguyên nhân của bệnh này là do việc sử dụng Aspirin thường xuyên sẽ làmhình thành những mạch máu mới sau võng mạc. Những mạch máu đó rất dễ bị đứt, dẫnđến hiện tượng xuất huyết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác và cuối cùng làbị mù. Bệnh này hiện đang ảnh hưởng đến 250.000 người, chủ yếu là người cao tuổisống tại Anh.

Các nhà nghiên cứu đã rút ra kết luận trên sau khi theo dõi 2.400 ngườicao tuổi và trung niên trong 15 năm.

Trong số những người tham gia có 257 người sử dụng Aspirin thường xuyên,ít nhất là 1 viên/tuần. Sau 15 năm, chỉ có 3,7% số người không sử dụng Aspirinthường xuyên bị mắc bệnh thoái hóa điểm vàng, so với 9,4% những người thườngxuyên uống Aspirin.

[Aspirin giúp người mắc ung thư tuyến tiền liệt sống lâu]

Phát hiện trên có ý nghĩa quan trọng do các bác sĩ sẽ phải cân nhắc kỹ hơntrước khi khuyên bệnh nhân uống thuốc Aspirin liều thấp thường xuyên để ngănchặn các cơ đau tim, đột quỵ, nhất là trong bối cảnh kết quả các nghiên cứu mớiđây cho thấy Aspirin có thể chống lại bệnh ung thư, khi làm giảm nguy cơ mắc mộtsố bệnh ung thư tới 30% hoặc có thể giảm mức độ phát triển của khối u. Trướcđây, Aspirin đã được biết đến với những tác dụng phụ như làm tăng nguy cơ chảymáu đường ruột và có thể gây loét./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.