Đụng độ giữa quân đội Philippines với lực lượng nổi dậy, 7 người thiệt mạng

Cuộc đấu súng giữa các lực lượng chính phủ Philippines và nhóm gồm 14 phiến quân thuộc lực lượng nổi dậy tự xưng "Quân đội Nhân dân Mới" (NPA) khiến 1 binh lính và 6 đối tượng khác thiệt mạng.

Binh sỹ Philippines. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Philippines. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/12, quân đội Philippines thông báo 1 binh lính và 6 đối tượng tình nghi thuộc lực lượng nổi dậy đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ xảy ra sáng sớm cùng ngày ở phía Nam thủ đô Manila.

Người phát ngôn quân đội Philippines Hector Estolas cho biết vào khoảng 2h sáng 17/12 (giờ địa phương) đã xảy ra cuộc đấu súng giữa các lực lượng chính phủ và nhóm gồm 14 phiến quân thuộc lực lượng nổi dậy tự xưng "Quân đội Nhân dân Mới" (NPA).

Cuộc đấu súng kéo dài 4 giờ tại thị trấn Balayan xảy ra trong lúc quân đội chính phủ thực hiện chiến dịch tấn công sau khi nhận được tin tình báo cho thấy lực lượng NPA có âm mưu hành động.

Cuộc đấu súng đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 1 quân nhân, và 3 quân nhân khác bị thương. Hiện quân đội vẫn đang truy tìm những thành viên còn lại của nhóm NPA đang lẩn trốn.

NPA đã thực hiện các hoạt động chống Chính phủ Philippines từ năm 1969, chủ yếu tổ chức các cuộc tấn công ở các khu vực nông thôn và đã nhiều lần đụng độ với quân đội.

Theo ước tính của quân đội Philippines, NPA hiện có khoảng 2.000 thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục