Dừng và thu hẹp quy mô tổ chức các hoạt động văn hóa dịp Tết Tân Sửu

Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu hẹp quy mô tổ chức Hội hoa Xuân - trưng bày sinh vật cảnh Xuân Hạ Long từ 3 điểm xuống còn 1 điểm so với dự kiến ban đầu.
Dừng và thu hẹp quy mô tổ chức các hoạt động văn hóa dịp Tết Tân Sửu ảnh 1Các gian hàng tại hội chợ hoa Xuân cũng sẽ được bố trí giãn cách để đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19. (Nguồn: baoquangninh)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh quyết định thu hẹp quy mô tổ chức Hội hoa Xuân - trưng bày sinh vật cảnh Xuân Hạ Long từ 3 điểm xuống còn 1 điểm so với dự kiến ban đầu.

Điểm dự kiến sẽ tổ chức tại Sân triển lãm ngoài trời-Cung quy hoạch, Hội chợ triển lãm tỉnh tại Quảng trường 30/10 ở phường Hồng Hải. Như vậy, người dân Hạ Long vẫn có cơ Hội du Xuân mua sắm hoa, quất, đào… phục vụ ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong thời gian từ ngày 2-11/2 tới (tức từ ngày 21-30 tháng Chạp Canh Tý).

Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long khuyến cáo các hộ kinh doanh và nhân dân tham gia Hội hoa cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nhất là đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn để vệ sinh tay thường xuyên.

Tính đến hết ngày 1/2, Quảng Ninh có 4 địa phương có người mắc virus SARS-CoV-2, cụ thể Vân Đồn, Đông Triều, Hạ Long và Cẩm Phả.

Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Nghệ An đã quyết định dừng, chưa tổ chức các hoạt động có đông người tham gia.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định không tổ chức chương trình Đêm hội “Sắc Xuân miền Tây” năm 2021. Trước đó, sự kiện này được ấn định tổ chức vào 2 ngày (30 và 31/1) tại huyện Tân Kỳ.

[Chương trình “Xuân Quê hương” năm 2021 chỉ tổ chức một hoạt động]

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo dừng tổ chức một số hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu có văn bản chỉ đạo dừng “Chợ quê ngày Tết Tân Sửu 2021” tại đường 30/4 từ ngày 6-9/2 tới và dừng tổ chức trưng bày, triển lãm sách báo, tạp chí Xuân Tân Sửu 2021 tại trụ sở của Liên hiệp hội các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh từ ngày 6-23/2 tới.

Để đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi lành mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có thông báo về việc dừng buổi họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 4/2 tới và một số hoạt động khác...

Trước đó vào ngày 29/1 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản số 362/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, khẩn trương thực hiện nghiêm một số nội dung phòng, chống dịch bệnh như thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng, giám sát trong công tác khám, chữa bệnh; phòng, chống lây chéo; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát, phát hiện người nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ người từng đến, đi, ở, từ nước ngoài và vùng có dịch.

Đặc biệt, tỉnh rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn với quyết tâm, tinh thần cảnh giác cao nhất và bình tĩnh nhất, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kịp thời phát hiện những người đi về từ vùng dịch; quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường quản lý, tuần tra trên tuyến đường biển, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân thực hiện nghiêm Thông điệp 5K (khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tụ tập-khai báo y tế); mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục