EU không nới lỏng cấm vận vũ khí đối với Syria

Pháp và Anh không thuyết phục được EU nới lỏng cấm vận vũ khí với Syria để có thể cung cấp vũ khí cho lực lượng phiến quân nước này.
Tại Hội nghị ngoại trưởng EU diễnra ở Dublin, Ireland hôm 22/3, Pháp và Anh đã không thuyết phục được EU nới lỏngcấm vận vũ khí đối với Syria.

Tờ Tribune de Geneve dẫn nguồn tin từ nhiều nhà ngoại giao cho biết Ngoại trưởngPháp Laurent Fabius và Ngoại trưởng Anh William Hague đã không tuyết phục đượcngoại trưởng các nước EU nới lỏng cấm vận vũ khí đối với Syria để có thể cungcấp vũ khí cho lực lượng phiến quân tại quốc gia Trung Đông này.

Pháp và Anh muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Syria để trang bị cho phiếnquân, qua đó gia tăng sức ép buộc Tổng thống Bashar al Assad ngồi vào bàn đàmphán. Cuộc nội chiến kéo dài trên hai năm tại nước này đã làm trên 70.000 ngườithiệt mạng.

Nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức và Áo, chống lại việc nới lỏng lệnh cấm vậnvũ khí đối với Syria vì lo ngại các nhóm Hồi giáo cực đoan tại nước này có thểtiếp cận được số vũ khí do phương Tây cung cấp cho phiến quân. Mặt khác, điềunày có thể khiến Iran và Nga, hai nước ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Bashar alAssad, tăng cường chuyển giao vũ khí cho chính quyền Bashar al Assad.

Bên lề Hội nghị, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết đã nhắc đến nguy cơTổng thống Bashar al Assad có thể sử dụng vũ khí hóa học. Ngày 21/3, ngoạitrưởng Pháp và Anh cũng đã gửi thư cho bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao củaEU về ngoại giao và chính sách an ninh.

Trong thư, Laurent Fabius và William Hague nhấn mạnh họ ngày càng lo ngại trướckhả năng quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học.

Trước đó, cả phe chính phủ và phiến quân đều cáo buộc lẫn nhau việc sử dụng vũkhí hóa học tại Khan al Assal, phía Tây Nam Aleppo hôm 19/3 khiến 26 người thiệtmạng.

Từ nay đến tháng 6/2013, EU sẽ quyết định có tăng cường hay không các biện phápcấm vận chống Syria./.

Hoàng Long/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.