EU tiếp tục bị lún sâu vào vòng xoáy của nợ công

Nợ công nhiều nước EU tiếp tục vượt mức trần cho phép, trong khi khủng hoảng nợ công hút sạch ngân khố các quốc gia thuộc Eurozone.
Số liệu thống kê chính thức công bố ngày 24/10 cho thấy mức nợ công của nhiềunước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục vượt xa mức trần cho phép, trongkhi cuộc khủng hoảng nợ công đã hút sạch ngân khố các quốc gia thuộc Khu vựcđồng tiền chung euro (Eurozone).

Theo Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), trong quí II vừa qua, tổng số nợcông tại 17 nước thành viên Eurozone đã tăng lên 90% tổng sản phẩm quốc nội(GDP), so với mức 88,2% trong 3 tháng đầu năm 2012.

Trong khi đó, mức nợ công màtoàn bộ 27 nước thành viên EU đang gánh chịu cũng đã tăng từ 83,5% GDP lên84,9%.

Theo qui định của EU, các nước thành viên không được phép để tổng mức nợcông vượt quá 60% GDP và thâm hụt ngân sách quá 3% GDP, tuy nhiên, nhiều nước đãvi phạm quy định này khi "cơn bão" nợ công ập tới.

Để đối phó, nhiều nước đãbuộc phải áp dụng chính sách "thắt lưng buộc bụng", song cho tới nay, biện phápnày vẫn chưa phát huy hiệu quả như mong muốn.

Tính đến hết quý 2, đứng đầu danhsách những quốc gia mắc nợ nhiều nhất là Hy Lạp với "núi nợ" lên tới 150,3% GDP.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Italy (126,1%), Bồ Đào Nha (117,5%), Ireland(111,5%)....

Các nước như Estonia (7,3%), Bulgaria (16,5%) và Luxembourg (20,9%)là những quốc gia có mức nợ công thấp nhất trong EU./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, dự kiến cầu đường bộ Đuống sẽ hợp long vào đầu tháng Bảy và thông xe vào giữa tháng 9/2026. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Tài chính đẩy mạnh quản lý nợ và hợp tác kinh tế đối ngoại

Bộ Tài chính đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định vay và viện trợ quốc tế ngay từ đầu năm 2026, nổi bật với khoản vay 50 tỷ yên từ Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác lớn nhằm tối ưu nguồn lực.