Facebook sẽ ngừng đăng quảng cáo chính trị trước thềm bầu cử Mỹ

Facebook cho biết đang tạo nhãn cho các bài đăng của các ứng cử viên hoặc những nhóm vận động tranh cử tìm cách tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được chính thức công bố.
Facebook sẽ ngừng đăng quảng cáo chính trị trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Facebook sẽ ngừng đăng quảng cáo chính trị trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/9, Facebook cho biết nền tảng mạng xã hội này sẽ ngừng đăng các quảng cáo chính trị mới trong tuần trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Mỹ vào tháng 11 - tức là từ ngày 27/10 đến 3/11, do lo ngại rằng quyền tự do ngôn luận một lần nữa có thể bị lợi dụng để can thiệp sự kiện quan trọng này. 

Mạng xã hội lớn nhất thế giới cho biết đang tạo nhãn cho các bài đăng của các ứng cử viên hoặc những nhóm vận động tranh cử tìm cách tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả bầu cử chính thức được công bố.

[Facebook sẽ chặn quảng cáo từ nước ngoài trong cuộc bầu cử Mỹ]

Facebook cũng sẽ mở rộng các chính sách nhằm ngăn chặn các bài đăng kêu gọi bạo lực hoặc gây tổn hại cho các quan chức liên quan cuộc bầu cử sắp tới.

Hiện Facebook vẫn cho phép những quảng cáo chính trị hiện diện ở thời điểm này tiếp tục được tồn tại trong hệ thống, nhưng hãng sẽ chặn tính năng thay đổi nội dung và thiết kế của quảng cáo chính trị.

Facebook sẽ ngừng đăng quảng cáo chính trị trước thềm bầu cử Mỹ ảnh 1Biểu tượng của Facebook trên màn hình máy tính bảng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng ngày, Chính phủ Áo cho biết nước này đã soạn thảo một dự luật, trong đó yêu cầu các nền tảng Internet lớn như Facebook và Google phải gỡ bỏ các nội dung bất hợp pháp trong vòng vài ngày, nếu không sẽ bị phạt tiền tới 10 triệu euro (12 triệu USD). 

Theo Bộ trưởng Tư pháp Áo Alma Zadic, dự luật chống các ngôn từ kích động thù địch trên nền tảng trực tuyến mà nước này chuẩn bị thông qua sẽ nhắm vào các nền tảng trực tuyến có hơn 100.000 người dùng và có doanh thu hằng năm hơn 500.000 euro.

Theo bà Alma Zadic, dự luật trên sẽ là công cụ đáp trả nhanh chóng với chi phí thấp dành cho các nạn nhân bị lăng mạ và quấy rối thông qua không gian mạng.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Alma Zadic nêu rõ: "Internet không phải là không gian vô luật pháp. Quy định của pháp luật cũng áp dụng cả đối với Internet." 

Theo dự luật trên, các nền tảng trực tuyến lớn sẽ có nghĩa vụ thiết lập hệ thống báo cáo dễ truy cập, tạo đường dây nóng cho người dùng và báo cáo hằng năm về các khiếu nại nhận được.

Các nền tảng trực tuyến sẽ phải gỡ bỏ những nội dung thù địch trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đơn khiếu nại. Dự luật mới này của Áo sẽ được trình lên Quốc hội xem xét và thông qua trước khi có thể ban hành thành luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục