FARC đạt thỏa thuận tham gia chính trường Colombia

Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (FARC) đã đạt thỏa thuận về sự tham gia của FARC vào hoạt động chính trị.
FARC đạt thỏa thuận tham gia chính trường Colombia ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán FARC Ivan Marquez (giữa) trong cuộc họp báo tại Havana ngày 11/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã đạt được thỏa thuận quan trọng về sự tham gia của FARC vào các hoạt động chính trị một khi hai bên ký kết hiệp định chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phóng viên TTXVN dẫn thông cáo chung được phái đoàn hai bên công bố ngày 6/11 cho biết, thỏa thuận trên có điều khoản đảm bảo cho FARC hoạt động như một tổ chức chính trị đối lập kèm theo các biện pháp thúc đẩy sự tham gia của nhân dân.

Ngoài ra hai bên cũng thống nhất, sau khi ký hiệp định hòa bình sẽ rà soát lại hệ thống bầu cử Colombia để bảo đảm sự minh bạch trong các cuộc bầu cử.

Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Humberto de la Calle khẳng định việc hai bên đạt được đồng thuận trong vấn đề trên đã mở đường cho nước này hướng tới một nền hòa bình thực sự.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thỏa thuận chỉ có hiệu lực khi hai bên ký được hiệp định hòa bình, trong đó có điều khoản quy định FARC từ bỏ vũ khí, giải giáp và tái hòa nhập cộng đồng.

Trưởng đoàn FARC, Ivan Marquez, cũng cho biết những vấn đề quan trọng mà hai bên đã thống nhất liên quan tới sự tham gia hoạt động chính trị của FARC trong tương lai sẽ mở ra cơ hội mang lại nền dân chủ thực sự cho người dân Colombia.

Theo ông, tiến trình đàm phán hòa bình với chính phủ đang tiến triển lạc quan nhưng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và chỉ có thể đi tới đích khi nhận được sự ủng hộ của nhân dân và các tầng lớp trong xã hội.

Trong phát biểu đưa ra ngay sau khi thông tin trên được loan báo, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos khẳng định đất nước đang tiến gần hơn tới hòa bình.

Ông kêu gọi các bên bảo vệ những thỏa thuận đã đạt được để có thể tiến tới một hiệp định cuối cùng trong thời gian tới.

Chính phủ Cuba - với tư cách là nước hỗ trợ và làm trung gian cho quá trình hòa đàm giữa chính phủ Colombia và FARC - cũng đã chúc mừng kết quả mà hai bên đạt được và cho rằng đây là một bước tiến mới trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình của cả hai bên.

Cuba khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp hết sức mình để giúp chính phủ Colombia và FARC đi tới thỏa thuận cuối cùng, chấm dứt cuộc xung đột vũ trang và xây dựng một nền hòa bình ổn định, lâu dài.

Đại diện của Liên hợp quốc tại Colombia, Fabrizio Hochschild cũng đánh giá cao kết quả hòa đàm tại Colombia, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục tiến trình đối thoại để tiến tới chấm dứt cuộc xung đột.

Tham gia hoạt động chính trị của FARC là chủ đề thảo luận thứ hai trong gói 5 điểm được chính phủ Colombia và FARC thống nhất đặt lên bàn đàm phán cách đây tròn 1 năm.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục vòng đàm phán mới với trọng tâm đấu tranh chống buôn bán ma túy.

Hai chủ đề thảo luận cuối cùng sẽ là giải giáp vũ khí và đền bù cho các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục