Fast Retailing hợp tác với ILO cải thiện môi trường làm việc ở châu Á

Fast Retailing sẽ tài trợ 1,8 triệu USD để nghiên cứu thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội tại Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar và Việt Nam.
Fast Retailing hợp tác với ILO cải thiện môi trường làm việc ở châu Á ảnh 1Fast Retailing điều hành chuỗi cửa hàng thời trang Uniqlo. (Nguồn: Reuters)

Tập đoàn Fast Retailing Co. của Nhật Bản đang hợp tác với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) để cải thiện điều kiện làm việc của công nhân tại các nước châu Á.

Đây là một phần trong các nỗ lực của nhiều công ty và tổ chức nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động tại các nước mà hệ thống an sinh xã hội kém phát triển.

Trong thông báo ngày 4/9, Fast Retailing cho biết trong hai năm tới, hãng sẽ tài trợ 1,8 triệu USD các nghiên cứu của chuyên gia ILO về các thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội tại Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar và Việt Nam.

Đây cũng chính là những nước mà các công ty Nhật Bản có cơ sở sản xuất.

Theo thuận hợp tác, Fast Retailing và ILO sẽ thúc đẩy bảo hiểm việc làm tại Indonesia, nơi công nhân ngành dệt may luôn phải đối mặt với nguy cơ cao mất việc làm.

Các cơ chế bảo hiểm xã hội hiện nay của nước này và các chính sách thị trường lao động chưa đủ mạnh để bảo vệ người lao động phải luân chuyển.

Ông Tadashi Yanai, Chủ tịch và CEO của Fast Retailing, nêu rõ: "Thông qua hợp tác với ILO, chúng tôi hy vọng  mở rộng ảnh hưởng của mình và tìm ra các giải pháp cho những vấn đề mà người lao động ở châu Á đang đối mặt thông qua các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội một cách có hệ thống và cải thiện điều kiện làm việc trong toàn khu vực."

Theo ông, đảm bảo điều kiện làm việc tốt và bảo vệ quyền của người lao động là hai yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo sự tăng trưởng thực sự bền vững ở châu Á.

Fast Retailing điều hành chuỗi cửa hàng thời trang Uniqlo và cũng sở hữu thương hiệu GU nổi tiếng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.