Festival Huế 2023: Điểm đến của chuỗi lễ hội di sản văn hóa

Festival Huế 2023 với hơn 50 hoạt động chính, gần 100 hoạt động hưởng ứng diễn ra liên tục theo định hướng 4 mùa, với các chủ đề: “Xuân Cố đô,” “Kinh thành tỏa sáng,” “Huế vào thu,” “Mùa Đông xứ Huế.”
Festival Huế là chất xúc tác mạnh mẽ để xây dựng và phát triển Huế trở thành một Thành phố Văn hóa Sáng tạo. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Festival Huế là chất xúc tác mạnh mẽ để xây dựng và phát triển Huế trở thành một Thành phố Văn hóa Sáng tạo. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Với chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển,” các hoạt động Festival Huế 2023 sẽ được tổ chức với chuỗi hoạt động liên tục, kéo dài từ tháng 6-12/2023 và kết thúc bằng Chương trình Countdown ngày 31/12/2023.

Ban tổ chức chương trình cho biết các hoạt động Festival Huế 2023 sẽ diễn ra bao gồm các hoạt động có trọng tâm là: Chương trình niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới; 20 năm Nhã nhạc được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

[Thừa Thiên-Huế: Chính thức được khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng]

Ngoài ra, Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” đã và đang diễn ra từ tháng 4-6. Lễ hội Kinh thành tỏa sáng lấy chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO vinh danh làm điểm nhấn.

Lễ hội mùa Thu “Huế vào Thu” từ tháng 7-9 với điểm nhấn là Lễ hội Áo dài gắn với Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế, kết hợp các hoạt động vui Tết Trung Thu như: Lễ hội đèn lồng, Ngày hội Lân và các hoạt động trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, quảng diễn múa lân…

Festival Huế 2023: Điểm đến của chuỗi lễ hội di sản văn hóa ảnh 1Tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn trước Ngọ Môn Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Lễ hội mùa Đông “Mùa Đông xứ Huế” sẽ diễn ra vào tháng 10-12, với một số hoạt động lễ hội mới tạo không khí mùa đông xứ Huế sôi động, ấm áp hơn, đồng thời tạo ra các loại hình vui chơi, giải trí cho du khách thưởng ngoạn trong thời gian lưu lại Cố đô Huế với điểm nhấn là Festival Âm Nhạc quốc tế và Chương trình Countdown chào đón năm mới.

Festival Huế 2023 với hơn 50 hoạt động chính và gần 100 hoạt động hưởng ứng diễn ra liên tục trong năm theo định hướng bốn mùa, với các chủ đề như: “Xuân Cố đô,” “Kinh thành tỏa sáng,” “Huế vào thu,” “Mùa Đông xứ Huế.”

Các hoạt động trên nằm trong Kế hoạch số 201/KH-UBND tổ chức các hoạt động Festival Huế 2023 (từ tháng 6-31/12) gắn với định hướng Festival Bốn mùa vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành./.

Khai mạc và công bố chương trình Festival Huế 2023 với chủ đề 'Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển.' (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Khai mạc và công bố chương trình Festival Huế 2023 với chủ đề 'Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển.' (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc và công bố chương trình Festival Huế 2023 với chủ đề 'Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển.' (Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc và công bố chương trình Festival Huế 2023 với chủ đề 'Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển.' (Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN)
Tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn trước Ngọ Môn Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn trước Ngọ Môn Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn mở màn cho Festival Huế 2023. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn mở màn cho Festival Huế 2023. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn trước Ngọ Môn Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn trước Ngọ Môn Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tặng lịch Năm mới 2023 cho các đại biểu tham dự Lễ Ban Sóc triều Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tặng lịch Năm mới 2023 cho các đại biểu tham dự Lễ Ban Sóc triều Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tặng lịch Năm mới 2023 cho các đại biểu tham dự Lễ Ban Sóc triều Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tặng lịch Năm mới 2023 cho các đại biểu tham dự Lễ Ban Sóc triều Nguyễn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng hoa cho những vị khách đầu tiên tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế trong năm mới 2023. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng hoa cho những vị khách đầu tiên tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế trong năm mới 2023. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.