Gần 20 triệu cử tri Peru bầu cử tổng thống vòng 2

Gần 20 triệu cử tri Peru đã đi bầu cử tổng thống vòng hai gay cấn nhất trong lịch sử nước này để lựa chọn người lãnh đạo 5 năm tới.
Ngày 5/6, gần 20 triệu cử tri Peru đi bầu cử tổng thống vòng hai để lựa chọnngười lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới giữa hai ứng cử viên Ollanta Humala,thuộc liên danh cánh tả “Peru thắng lợi,” và bà Keiko Fujimori thuộc liên minhcánh hữu “Sức mạnh 2011.”

Đây được coi là cuộc tranh cử vòng hai gay cấn nhất trong lịch sử bầu cửPeru, khi trong 23 cuộc thăm dò thực hiện trong tháng 5 vừa qua, hai ứng cử viênthay nhau vượt lên dẫn điểm, nhưng với khoảng cách sít sao gần như đều khôngvượt qua được dao động sai số.

Trong những cuộc thăm dò này, bà Fujimori thường chiếm ưu thế, tuy nhiên,trong 3 cuộc thăm dò gần nhất tiến hành sau cuộc tranh luận trực tiếp ngày 29/5,ông Humala hiện đang vượt lên dẫn trước.

Ông Ollanta Humala, 48 tuổi và là người dân tộc thiểu số Ayacucho, là cựuquân nhân và từng là ứng cử viên tổng thống năm 2006. Các cam kết tranh cử chínhcủa ông Umala gồm duy trì mô hình kinh tế, nhấn mạnh đấu tranh chống tham nhũng,dành nhiều ngân sách hơn cho các chương trình xã hội, giảm bớt “siêu lợi nhuận”của các công ty khai khoáng, giảm bớt tỷ lệ xăng dầu trong mô hình năng lượng,và đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy.

Trong khi đó, bà Keiko Fujimori, 36 tuổi, con gái cựu Tổng thống AlbertoFujimori, nếu đắc cử sẽ trở thành nguyên thủ trẻ nhất và là nữ tổng thống đầutiên trong lịch sử Peru. Những cam kết chính của bà Fujimori gồm duy trì tốc độtăng trưởng kinh tế trên 7%, thúc đẩy tự do kinh tế và thương mại, tạo thêm việclàm, giúp người nghèo được hưởng lợi nhiều hơn từ hệ thống kinh tế tự do mới, vàgiảm bớt “siêu lợi nhuận” của các doanh nghiệp khai mỏ.

Cuộc bầu cử tổng thống vòng hai của Peru có sự tham dự của 235 quan sát viênquốc tế, trong khi Lima cũng triển khai 7.600 nhân viên giám sát bầu cử và ralệnh cấm bán đồ uống có cồn trên toàn quốc trong vòng 3 ngày.

Văn phòng bầu cửquốc gia Peru (ONPE) khẳng định quá trình kiểm 100% số phiếu bầu sẽ được hoàntất trong vòng 7 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.