Gần 5 triệu thanh niên Triều Tiên gia nhập quân đội chống Mỹ

Kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố trả đũa Mỹ hồi tuần trước, đến nay đã có khoảng 4,7 triệu sinh viên và công nhân tình nguyện gia nhập quân đội hay tái ngũ.
Gần 5 triệu thanh niên Triều Tiên gia nhập quân đội chống Mỹ ảnh 1Người dân Triều Tiên tham gia lễ mít tinh ở Bình Nhưỡng ngày 23/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết của tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 28/9 cho biết kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố trả đũa Mỹ hồi tuần trước, đến nay đã có khoảng 4,7 triệu sinh viên và công nhân tình nguyện gia nhập quân đội hay tái ngũ.


[Mỹ sẽ triển khai khí tài chiến lược quanh bán đảo Triều Tiên]

Bài viết của tờ báo trên còn nói thêm rằng trong sáu ngày vừa qua, hàng triệu thanh niên đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập quân đội để chống Mỹ và trong số này có đến hơn 1 triệu phụ nữ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang gia tăng sau khi hai bên gần đây đưa ra những lời tuyên bố chiến tranh cứng rắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/9 vừa qua đã tuyên bố rằng các phương án quân sự đối với Triều Tiên mặc dù không được ưu tiên nhưng sẽ có sức tàn phá rất lớn, còn phía Triều Tiên đã đe dọa sẽ xem xét khả năng cho nổ một quả bom nhiệt hạch (bom H) trên Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.